Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Đề án đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá tổng thể và kỹ lưỡng. Điểm nhấn của Dự án là việc xây dựng 5 đảo nổi nhân tạo trên vịnh Đà Nẵng, qua đó tạo ra khoảng 48km đường bờ biển mới, phục vụ phát triển các tổ hợp tài chính, thương mại, dịch vụ chất lượng cao, định hướng trở thành động lực phát triển mới của thành phố trong tương lai dài hạn.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là một đề án có quy mô rất lớn và tính chất đặc thù, đòi hỏi phải có cách tiếp cận thận trọng, khoa học, đồng thời xây dựng được cơ chế đầu tư phù hợp, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược.
Lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án, đặc biệt là tìm ra công thức đầu tư phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển bền vững.
![]() |
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao đổi với cử tri về việc xây dựng 5 hòn đảo nổi trong vịnh Đà Nẵng. |
“Khi được triển khai, dự án sẽ có giá trị to lớn, không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong hàng chục năm tới, mà còn tạo dựng thương hiệu mới cho Đà Nẵng trong khu vực và trên trường quốc tế”, ông Quảng nói.
Theo ông Quảng, nếu được hiện thực hóa, Đà Nẵng sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình đô thị nổi kiểu mới, lấy cảm hứng từ các mô hình phát triển thành công trên thế giới như Dubai.
Đáng chú ý, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng gần đây, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực dự kiến phát triển dự án. Tổng Bí thư đánh giá cao đề án, đồng thời giao Chính phủ nghiên cứu, sớm có cơ chế, giải pháp hỗ trợ để Đà Nẵng triển khai hiệu quả.
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin, Quốc hội sẽ sớm thảo luận và cho ý kiến về Nghị quyết liên quan đến việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.
Theo đó, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ phát huy các lợi thế riêng có, đóng vai trò là cực tăng trưởng kinh tế mới của khu vực miền Trung.
Trong khi TP Hồ Chí Minh có thế mạnh về hệ sinh thái tài chính truyền thống, các định chế tài chính và thị trường chứng khoán đã phát triển, thì Đà Nẵng lại nổi bật nhờ vị trí địa chiến lược, môi trường sống, làm việc hấp dẫn, an ninh trật tự được bảo đảm và sự đồng thuận, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và người dân.
“Đà Nẵng có nhiều tiềm năng thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ và tài chính. Thực tế cho thấy, nhiều nhà đầu tư lớn, kể cả các tỷ phú quốc tế, khi đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đà Nẵng đều đánh giá rất cao về điều kiện và triển vọng phát triển của thành phố”, ông Quảng nói.
![]() |
Nếu được triển khai, vịnh Đà Nẵng sẽ có 5 đảo nổi phát triển theo mô hình của Dubai. |
Ngoài ra, một nội dung quan trọng đang được Đà Nẵng tích cực chuẩn bị là xây dựng khu thương mại tự do, mô hình thể chế kinh tế đặc thù, nhằm hỗ trợ, song hành với trung tâm tài chính quốc tế. Mô hình này, nếu được Chính phủ phê duyệt, sẽ tạo ra nền tảng pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ ở trình độ cao.
“Khi khu thương mại tự do đi vào hoạt động, thành phố sẽ có cơ sở để thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo việc làm cho người lao động, góp phần hình thành các đô thị hiện đại tại các khu vực như Liên Chiểu, Hòa Vang”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
Việc triển khai đồng bộ các đề án chiến lược như khu đô thị nổi trên vịnh, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ mở ra bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của Đà Nẵng, một trung tâm kinh tế biển năng động, hiện đại và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.