Đà Nẵng công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018

(PLO) - Ngày 3/1, theo Cổng Thông tin điện tử thành phố, năm 2018 đã khép lại để đón chào một năm mới 2019 với nhiều cơ hội và thách thức, 10 sự kiện được điểm lại sau đây được đánh giá là các sự kiện nổi bật  trong năm 2018 của Đà Nẵng.
Tọa đàm mùa xuân là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Đà Nẵng năm 2018
Tọa đàm mùa xuân là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Đà Nẵng năm 2018

1. Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 33

Tháng 12/2018, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) (gọi tắt là Nghị quyết 33) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” ban hành ngày 16-10-2003 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 15 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự phối hợp tích cực của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, đạt được những thành tựu to lớn, tạo sự chuyển biến và phát triển toàn diện trên góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

“Bộ Chính trị thống nhất đồng ý sẽ ban hành một nghị quyết mới cho Đà Nẵng để phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

2. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố (giá so sánh 2010) ước tăng 7,86% so với năm 2017, trong đó, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 8,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,33% và nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 2,24%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 26.513,5 tỷ đồng, bằng 102,5% dự toán HĐND giao, trong đó, thu nội địa ước đạt 22.791,7 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.700 tỷ đồng, bằng 114,2% dự toán.

Gần 5.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt trên 24 ngàn tỷ đồng, tăng 7,9% về số doanh nghiệp và 10,1% về vốn so với cùng kỳ 2017.

3. Năm Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhằm phát huy thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và thành công từ diễn đàn đầu tư 2017 trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện các cơ chế chính sách phát triển KT-XH và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Năm 2018, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 6.340,6 tỷ đồng; có 126 dự án FDI được cấp mới, tổng vốn đầu tư đăng ký 155,9 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với năm 2017. Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho gần 5 ngàn doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt trên 24 ngàn tỷ đồng.

4. Tọa đàm mùa xuân 

Chương trình “Tọa đàm Mùa Xuân 2018” giữa Ban Thường vụ Thành ủy với cộng đồng doanh nghiệp, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố được tổ chức vào tháng 3/2018.

Tọa đàm chia thành 3 phiên, phiên đầu tiên diễn ra với sự tham dự của 20 doanh nghiệp FDI đến từ nhiều nước, phiên thứ 2 là tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản và phiên thứ 3 lãnh đạo thành phố gặp mặt, tọa đàm với hơn 500 đại biểu đại diện cho các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đóng trên địa bàn thành phố.

5. Ngành du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Dịch vụ du lịch tiếp tục là lĩnh vực phát triển sôi động với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch. 

Thành phố đã khai trương các đường bay Osaka (Nhật Bản) – Đà Nẵng, Doha (Quatar) - Đà Nẵng và Trịnh Châu (Trung Quốc) - Đà Nẵng, đưa tổng các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng lên 24 đường bay. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4,754 triệu lượt, tăng 13%, trong đó khách quốc tế ước đạt 1,234 triệu lượt, tăng 19% ; tổng doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 24.060 tỷ đồng, đạt 106,9% kế hoạch, tăng 23,3%, trong đó, doanh thu du lịch (lưu trú, lữ hành) ước đạt 8.194 tỷ đồng, tăng 11,2%. Hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc... tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2018.

6. Thể thao thành phố có 1 năm bứt phá với vị trí 5/65 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

7. Đà Nẵng vinh dự đón nhận 2 danh hiệu di tích cấp quốc gia đặc biệt 

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với di tích Thành Điện Hải và Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Di tích quốc gia Thành Điện Hải
Di tích quốc gia Thành Điện Hải

Cũng trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về việc công nhận bảo vật quốc gia (đợt 7), trong đó có Đài thờ Đồng Dương hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Đây là Bảo vật Quốc gia thứ 4 tại Bảo tàng bên cạnh các hiện vật gồm Đài thờ Trà Kiệu, Đài thờ Mỹ Sơn E1, Tượng bồ tát Tara/Avalokiteshvara đã được công nhận vào năm 2012.

8. Đạt danh hiệu Thành phố Xanh quốc gia do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới bình chọn

Đà Nẵng cùng 21 thành phố khác (22 quốc gia) đạt danh hiệu 'Thành phố xanh quốc gia năm 2018' do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) bình chọn.

9. Techfest 2018 diễn ra tại TP. Đà Nẵng

Tháng 11/2018, tại Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Vietnam 2018. Chương  trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Kinh tế Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức, với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo 4.0 – Kết nối toàn cầu”.

Sự kiện thu hút gần 5.500 lượt người tham dự; 250 gian hàng khởi nghiệp tham gia triển lãm; 250 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, diễn giả trong nước, quốc tế; 20 nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là đại diện của các cơ quan phụ trách khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu tại các nước ASEAN .

10. 10 năm liên tiếp dẫn đầu Vietnam ICT Index

Năm 2018, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số “Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam” (Vietnam ICT Index). Như vậy từ năm 2009 đến nay, Đà Nẵng đã liên tục 10 năm dẫn đầu Vietnam ICT Index. 

Đọc thêm