"Đả thương" một thiếu tá quân đội vì 2000 bao thuốc lá lậu

Một số đối tượng buôn lậu dùng đá, gậy chuẩn bị sẵn tấn công quyết liệt lực lượng kiểm soát liên hợp, làm đồng chí Nguyễn Văn Hùng (Thiếu tá bộ đội Biên phòng, đang công tác tại Đội Kiểm soát liên hợp 1) bị thương.

Tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, lúc 23h đêm 30/7/2010, Tổ công tác của Đội Kiểm soát liên hợp thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện một đò sắt chở hàng lậu đang đi từ phía bờ sông Trung Quốc sang phía bờ sông Việt Nam tại khu vực đường sông biên giới thuộc phường Hải Yên, Tp. Móng Cái.

Lực lượng công tác yêu cầu những người trên đò cho kiểm tra giấy tờ hàng hóa, nhưng số người này dùng đá, gậy chuẩn bị sẵn tấn công quyết liệt lực lượng kiểm soát liên hợp, làm đồng chí Nguyễn Văn Hùng (Thiếu tá bộ đội Biên phòng, đang công tác tại Đội Kiểm soát liên hợp 1) bị thương.

Sau đó, số đối tượng buôn lậu bỏ lại 2 thùng hàng lậu gồm 2.000 bao thuốc lá do Trung Quốc sản xuất, rồi lái đò lao thẳng về phía bờ sông bên Trung Quốc để tẩu thoát.

 

Sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác nhanh chóng đưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng đi bệnh viện cấp cứu và được bác sỹ điều trị khâu 7 mũi trên đầu.

Hiện, sức khoẻ của Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng đang dần được hồi phục./.

Trọng Hùng 

Đọc thêm