Đã tìm ra nguyên nhân gây sụt lún nhà, đất của 3 hộ dân, tại TX Quảng Yên

(PLVN) -Theo báo cáo khảo sát của Liên đoàn Vật lý địa chất (Cục Địa chất Việt Nam), với diện tích khảo sát địa chất 1km2 và đo vật lý khoảng 0,25km2, hố sụt hiện hữu tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên (Quảng Ninh), có liên quan trực tiếp với hệ thống hang Karst và đới đập vỡ đứt gãy, làm cho đất đá phía trên hang bị xung yếu và bị cuốn xuống hang.
Hiện trường vụ sụt lún.

Từ kết quả khảo sát và tổng hợp tài liệu, các nhà nghiên cứu khoanh định được 2 khu vực cảnh báo, bao gồm khu vực cảnh báo nguy hiểm và khu vực cảnh báo. Trong đó, khu vực cảnh báo nguy hiểm có diện tích 4.747m2, nơi tồn tại hang Karst. Đặc biệt, tại đây có đới kiến tạo đập vỡ đứt gãy chạy qua. Đới này làm cho đất đá phía trên hang bị xung yếu và bị cuốn xuống hang. Đây là khu vực có thể tiếp tục xảy ra sụt lún nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng con người. Khu vực cảnh báo là khu vực có tồn tại hang Karst ở độ sâu từ 30-45m, có diện tích trên 41.000m2. Khu vực này khi xây dựng các công trình cần được khảo sát địa chất kỹ càng để đánh giá chất lượng nền móng công trình.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5/2/2024 (tức ngày 26 tháng Chạp), tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa đã xảy ra vụ sụt lún đất gây ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ dân sống trong khu vực. Sự việc không gây thiệt hại về người song đã khiến 3 hộ dân là hộ ông Nguyễn Văn Thuấn, bà Nguyễn Thị Huyền và ông Nguyễn Văn Đương phải di dời khẩn cấp.


Thị xã Quảng Yên tổ chức buổi công bố kết quả điều tra, khảo sát sự cố sụt lún với người dân phường Cộng Hòa.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND TX Quảng Yên lập tức khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm đối với toàn bộ khu vực nơi xuất hiện “hố tử thần” cũng như địa bàn lân cận. Thị xã làm việc với Liên đoàn Vật lý địa chất (thuộc Cục Địa chất Việt Nam), tiến hành điều tra, khảo sát và đánh giá xác định nguyên nhân gây nên hố sụt, hình thái và quy mô của hố sụt. Trên cơ sở đó có phương án xử lý phù hợp, hiệu quả, an toàn với vùng nguy hiểm. Khu vực này khi xây dựng các công trình cần được khảo sát địa chất kỹ càng để đánh giá chất lượng nền móng công trình.

Theo ông Phạm Tuấn Cường, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã, ngay khi có kết quả khảo sát và có khuyến cáo từ các nhà nghiên cứu, thị xã xác định một số việc cần triển khai sớm. Cụ thể, đối với khu vực cảnh báo nguy hiểm 0,48ha, thị xã sẽ có phương án khoanh vùng cảnh báo an toàn, di dời các hộ dân đang sinh sống trong khu vực, tháo dỡ các công trình trước mùa mưa bão 2024 để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người.


Lãnh đạo phường Cộng Hòa, TX Quảng Yên thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thuấn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố sụt lún.

Ông Phạm Tuấn Cường cho biết thêm, đối với khu vực cảnh báo, thị xã thông báo cho các chủ quản lý, sử dụng công trình trong khu vực để có biện pháp gia cố công trình, không xây dựng các công trình có quy mô lớn, nhạy cảm với điều kiện địa chất phức tạp. Trong trường hợp đầu tư xây dựng công trình mới theo quy hoạch đô thị cần có kết quả khảo sát địa chất công trình, tính toán kết cấu và phương án đảm bảo an toàn trước khi triển khai thực hiện. Đặc biệt, thị xã cũng cần điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất khu vực xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn cho người và công trình trong khu vực.

Thị xã đã tổ chức buổi công bố kết quả điều tra, khảo sát về sự cố sụt lún cho người dân khu Trại Trang cũng như nhân dân trên địa bàn phường Cộng Hòa nắm, hiểu rõ. Đi đôi với đó, thị xã giao UBND phường Cộng Hòa tiến hành quây kín toàn bộ khu vực xảy ra hố sụt lún đảm bảo an toàn; cắm các mốc giới cảnh báo ở trong khu vực này. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với phường Cộng Hòa tiến hành rà soát quỹ đất để xây dựng các phương án tái định cư cho các hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực bị sụt lún. Đến nay, các đơn vị đã xác định 3 điểm tái định cư phù hợp.

Ngày 15/4, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên Nguyễn Văn Bắc, cho biết: “Ngoài các điểm tái định cư mà thị xã đang nghiên cứu, 3 hộ dân phải di dời cũng có thể tái định cư tại chỗ bằng cách mua lại đất trồng cây lâu năm của người dân trong khu vực và tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp này, người dân sẽ vẫn được nhận hỗ trợ kinh phí theo quy định của Nhà nước. Thị xã cũng sẽ hỗ trợ bà con thực hiện nhanh về mặt thủ tục hành chính. Về lâu dài, thị xã cũng sẽ có phương án hỗ trợ về đời sống, việc làm phù hợp, giúp người dân vơi bớt khó khăn trước mắt”.

3 điểm quy hoạch khu dân cư: tại khu Kim Lăng, đối diện với UBND phường Cộng hòa với tổng diện tích 0,96ha và hiện đã thực hiện xong GPMB; điểm quy hoạch khu tái định cư phục vụ công tác GPMB 2 dự án (dự án đường tỉnh 331B nối với đường 338 và dự án nút giao chợ Rộc đến nút giao Phong Hải, diện tích 3,49ha, đã đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng; điểm quy hoạch chỉnh trang khu dân cư khu phố Trại Trang, diện tích 0,68ha và chưa thực hiện thu hồi, GPMB.

Đọc thêm