Đã xác định thời gian Tổng thống Nga và Mỹ gặp nhau lần đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên vào ngày 16/6 tại Thụy Sĩ.
Ảnh tư liệu: Ông Biden (trái) và ông Putin (phải).
Ảnh tư liệu: Ông Biden (trái) và ông Putin (phải).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 16/6, cơ quan báo chí của Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 16/6, dịch vụ báo chí của Điện Kremlin cho biết hôm thứ Ba.

Thông cáo báo chí của Điện Kremlin ngày 25/5 cho biết, các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ thảo luận về tình trạng hiện tại của quan hệ Nga-Mỹ và triển vọng phát triển, ổn định chiến lược và các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế, chẳng hạn như hợp tác trong cuộc đấu tranh chống lại đại dịch COVID-19 và giải quyết các xung đột khu vực.

Thông tin này cũng đã được Nhà Trắng xác nhận. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 25/5 thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên vào tháng tới mà cụ thể là ngày 16/6 tại Thụy Sĩ, nhằm tạo tiền đề cho một chương mới trong mối quan hệ Mỹ-Nga.

Theo tuyên bố của bà Psaki đăng trên trang web của Nhà Trắng: "Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay, trong bối cảnh chúng tôi đang tìm cách khôi phục sự ổn định và có thể dự báo trước cho mối quan hệ Mỹ-Nga."

Hồi giữa tháng 4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, ông Biden đã đề nghị ông Putin tiến hành cuộc gặp cá nhân trực tiếp. Khi đó, mốc thời gian chính xác không được nêu ra. Về địa điểm cho cuộc gặp tiềm năng, chính quyền Biden đề xuất chọn một nước thứ ba. Sau đó, phía Nga tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh có thể được tổ chức tại một trong những "thủ đô ngoại giao của châu Âu". Đến lượt mình, Washington tuyên bố không loại trừ khả năng là cuộc gặp có thể diễn ra vào tháng Sáu.

Thủ đô Geneva của Thụy Sĩ sẽ đăng cai cuộc gặp mặt trực tiếp Putin-Biden đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức. Chuyến đi tới Geneva sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ tháng 1/2020, sau chuyến công du của ông tới Israel và Palestine.

Tổng thống Mỹ Biden sẽ đến châu Âu vào giữa tháng 6 để dự các hội nghị thượng đỉnh của G7 và NATO. Các nhà lãnh đạo G7 sẽ hội kiến tại Anh vào ngày 11-13 tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Bỉ sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, vào ngày 14/6.

Vào ngày 18/5, ông Putin đã nói với các đại sứ trong buổi nhận quốc thư, rằng Nga đánh giá cao vị thế trung lập của Thụy Sĩ và vai trò của nước này trong việc giải quyết các xung đột và tranh chấp quốc tế.

Đọc thêm