Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 ​

(PLVN) - Ngày 5/8, Đảng bộ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Đặng Văn Cảo, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Bùi Quang Huy, Nguyễn Khắc Hào; đồng chí Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban Đảng tỉnh; Bí thư các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 196 đại biểu đại diện cho trên 5.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đã hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Hai lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; chính quyền huyện đạt trong sạch, vững mạnh, 3 năm liên tiếp từ năm 2017- 2019 là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố trong cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao, việc tự phê bình và phê bình được coi trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Văn Lâm quyết tâm, phấn đấu xây dựng huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đánh giá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, có những bước phát triển nhanh và toàn diện. Những thành tích của Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Văn Lâm khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Văn Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 6/8, Đại hội thảo luận theo các nội dung đề ra và bế mạc.

Đọc thêm