Đại hội Đại biểu MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ​

(PLVN) - Sau 2 ngày làm việc (15 - 16/7), Đại hội Đại biểu MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử ra 90 uỷ viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khoá IX. Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng khóa VIII tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hiến 497.795m2đất, đóng góp trên 201 tỉ đồng và trên 174.509 ngày công lao động, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt

Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng khóa IX ra mắt Đại hội
Ủy ban MTTQ VN tỉnh Sóc Trăng khóa IX ra mắt Đại hội

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức được 4.363 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp; chủ trì tổ chức 469 cuộc giám sát; tham gia cùng các ngành có liên quan tổ chức 2.877 cuộc giám sát, phản biện xã hội, chủ yếu tập trung các nội dung có liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, những vấn đề bức xúc trong nhân dân…

Ông Dương Sà Kha tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ông Dương Sà Kha tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./. 

Đọc thêm