Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền (Hải Phòng): Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo

(PLVN) -Ngày 15,16,17/7, tại trường Chính trị Tô Hiệu, Quận uỷ Ngô Quyền long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhằm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Qunag cảnh đại hội
Qunag cảnh đại hội

Tham dự hội nghị có: Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành; đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng 192 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 12.000 đảng viên thuộc 88 chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ quận.

Đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đào Trọng Đức nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần chính trị cao, chủ động và đánh giá đúng tình hình, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Ngô Quyền đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành toàn diện 06 chỉ tiêu, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện, tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân 7,54%/năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7.450 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ; thu ngân sách đạt bình quân 8,2%/năm, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 đạt 4.795 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2010 - 2015.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đào Trọng Đức phát biểu khai mạc đại hội
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đào Trọng Đức phát biểu khai mạc đại hội  

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường có chuyển biến rõ nét theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại; triển khai đồng bộ với nhiều mô hình hay, cách làm mới; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Về giáo dục, quận uỷ Ngô Quyền tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, giữ vững vị trí 3 đơn vị đứng đầu TP. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác an sinh xã hội được chú trọng đảm bảo đời sống nhân dân được nâng cao cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí được được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được đổi mới, chú trọng chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát, giải quyết kịp thời nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quận Ngô Quyền liên tục là đơn vị đứng tốp đầu TP trong công tác cải cách hành chính.

Xây dựng mô hình trung tâm thương mại-dịch vụ của TP

Bước vào nhiệm kì 2020-2025, với những thuận lợi cơ bản trên nền thực tiễn còn nhiều khó khăn thách thức, quận Ngô Quyền quyết tâm xây dựng quận trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của TP vào năm 2025, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới các tiêu chí đô thị đặc biệt, đô thị thông minh; được cụ thể hoá trong 3 phương hướng, 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá trọng tâm.

Trong đó, tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ; chú trọng phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng ngành giáo dục, khoa học - công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, cần tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở...

Quận cũng đưa ra mục tiêu thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn đó là: Dự án cải tạo Sân vận động Máy Tơ thành Công viên cây xanh; xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị quận; xây dựng Trung tâm thể dục - thể thao quận; cải tạo, xây dựng Cầu Rào 1; đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2; xây dựng tòa tháp 72 tầng Diamond Plaza tại số 4 Trần Phú; cải tạo, xây dựng lại một số chung cư cũ trên địa bàn và một số công trình dự án trong Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy phát biểu tại đại hội
 Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy phát biểu tại đại hội 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, với những kết quả quan trọng, những đóng góp tích cực của Đảng bộ, quân và dân quận Ngô Quyền trong nhiệm kì vừa qua, quận Ngô Quyền xứng đáng là một trong những điểm sáng của TP. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế yếu kém. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, làm rõ và rút ra các bài học kinh nghiệm để góp phần hoàn thành mục tiêu đại hội. 

Trong nhiệm kì 2020-2025, Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Ngô Quyền phải luôn bám sát những nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy; quyết liệt thực hiện chủ trương xây dựng quận trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ của TP vào năm 2025, đô thị phát triển hiện đại thông minh vào năm 2030. Ngoài ra, trong tương lai, quận Ngô Quyền phải là đơn vị tiên phong của TP trong việc cải thiện đầu tư kinh doanh, huy động tốt tổng nguồn lực đầu tư xã hội; đầu tư xây dưng mới toàn bộ chung cư xuống cấp trên địa bàn. 

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, quận Ngô Quyền cần tăng cường công tác quản lí đất đai, quản lí quy hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục; ưu tiên nguồn lực cho công tác y tế địa phương; đảm bảo an sinh xã hội, chăm nom các gia đình chính sách.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI.

Đồng chí Đào Trọng Đức được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy quận Ngô Quyền, nhiệm kì 2020-2025.

Đọc thêm