Đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 khi truyền thông, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình tại vùng có mức sinh cao sẽ có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề cải thiện, chăm sóc sức khoẻ  nhân dân, giúp người dân tiếp cận gần hơn, tham gia có chất lượng hơn các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. 
Chị em phụ nữ thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi đến làm các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình.
Chị em phụ nữ thực hiện tốt việc đeo khẩu trang khi đến làm các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình.

Tuy nhiên, chiến dịch đợt 1 năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn ra khá phức tạp nên để đảm bảo an toàn cho người dân, các điểm tổ chức chiến dịch phải tuân thủ tuyệt đối các bước trong công tác phòng dịch. 

Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cũng như đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình đã triển khai các hoạt động như xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục trên hệ thống Đài huyện, loa phát thanh của xã, của xóm; phát huy tối đa hoạt động truyền thông, vận động tại hộ thông qua đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản, dân số. 

Trung tâm luôn quán triệt, khi tư vấn người dân, các tuyên truyền viên phải thực hiện nghiêm túc các bước phòng chống dịch theo khuyến cáo “nguyên tắc 5K”, cùng với băng rôn, áp phích, tờ rơi thì nước khử khuẩn, khẩu trang cũng được trang bị tại các điểm tổ chức.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Bình cho biết, vì địa bàn có mức sinh cao của tỉnh nên đợt 1 của chiến dịch truyền thông đơn vị đã triển khai tổ chức tại 20/20 trạm y tế từ ngày 5/4/2021 và kết thúc vào ngày 15/5/2021. Để lại kết quả cao, huyện đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện như trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc thiết yếu và phương tiện tránh thai đảm bảo cung cấp dịch vụ kỹ thuật kịp thời, an toàn và thuận lợi cho chị em trong những ngày diễn ra chiến dịch. Đội ngũ viên chức dân số xã và cộng tác viên dân số ở các xã tổ đã lập danh sách những người có nhu cầu được cung cấp các gói dịch vụ, chuẩn bị địa điểm, lịch khám và giấy mời theo khung thời gian cụ thể cho từng xóm để tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho người dân.

Chị Dương Thị Chiến 36 tuổi, ở xóm Kim Bảng, xã Tân Khánh vui vẻ chia sẻ: "Việc tư vấn diễn ra tại trạm y tế xã là điều kiện thuận lợi không chỉ cho riêng chị mà chị em phụ nữ trong xã có cơ hội đến thăm khám và được tư vấn lựa chọn các gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình".

Cá nhân chị Chiến qua thăm khám đều đảm bảo các điều kiện để đặt dụng cụ tử cung. Còn trường hợp của chị Lục Thị Bảy, 39 tuổi, ở xóm Ngò, xã Tân Khánh đã trải qua 4 lần sinh con, được cán bộ trạm y tế tư vấn khám để lựa chọn sử dụng gói dịch vụ phù hợp với sức khoẻ, dừng lại để nuôi dạy con cho tốt.

Theo ông Đỗ Văn Hưng, Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Phú Bình, Tân Khánh chỉ là 1 trong nhiều xã của địa phương có tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Do vậy, chiến dịch tổ chức tại 100% trạm y tế xã là cơ hội tốt để đưa các nội dung tuyên truyền đến với người dân, đặc biệt chú trọng, bám sát vào Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. Việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cũng như nâng cao chất lượng các gói dịch vụ sẽ làm tăng tính hấp dẫn và nâng cao hiệu quả của đầu tư chiến dịch, góp phần đạt được các mục tiêu đề ra và thực hiện đạt các chỉ tiêu về dân số năm 2021.

Đọc thêm