Đâm chết người yêu vì ghen tuông vô cớ

(PLO) - TAND tỉnh Cao Bằng vừa tuyên phạt bị cáo Củng Chẩy Tuyến (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) 20 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Củng Chẩy Tuyến (Ảnh: P.O)
Bị cáo Củng Chẩy Tuyến (Ảnh: P.O)

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội, Tuyến và chị N.T.Đ (SN 1980, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 2014 hai người chuyển về sống với nhau như vợ chồng ở TP Cao Bằng.

Sau đó, do công việc, chị Đ. phải chuyển công tác về huyện Bảo Lạc và thuê nhà trong khu vực thị trấn. Ngày 8/3/2017, hai người gặp nhau tại Bảo Lạc nhưng do Tuyến nghi ngờ chị Đ. Đã yêu người khác nên hai bên xảy ra cự cãi. Sau đó Tuyến nói về lại thành phố nhưng vẫn âm thầm ở lại theo dõi chị Đ.

Chập tối ngày 12/3/2017, Tuyển về lại chỗ trọ của chị Đ. Tại đây đôi bên lại to tiếng, Tuyến yêu cầu chị Đ. rời nhà trọ đến chỗ khác nói chuyện nhưng chị này không chịu. 20h cùng ngày khi chị Đ. đi ngủ thì bị Tuyến dùng dao chuẩn bị sẵn trước đó đâm một nhát vào ngực trái khiến chị tử vong. 

Đọc thêm