Đàm phán Nga - Ukraina tiếp diễn khi cuộc xung đột tiếp tục leo thang căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày 21/3, hãng truyền thông Ukraine Pravda đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các nguồn tin cấp cao.
Người sơ tán nghỉ ngơi tại một khu định cư tạm thời gần Mariupol, Ukraine, Ảnh: Tân Hoa xã (chụp ngày 17/3/2022)
Người sơ tán nghỉ ngơi tại một khu định cư tạm thời gần Mariupol, Ukraine, Ảnh: Tân Hoa xã (chụp ngày 17/3/2022)

Pravda cũng trích dẫn lời ông David Arakhamia, lãnh đạo của phe Đầy tớ của Nhân dân cầm quyền, nói rằng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục hàng ngày. "Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ở cấp độ của các nhóm chuyên gia," ông cho biết.

Tuy nhiên, Nga tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ đã phóng tên lửa siêu thanh vào một kho vũ khí ở Ukraine, nơi đầu tiên sử dụng vũ khí thế hệ tiếp theo trong chiến đấu, sau khi nhà lãnh đạo của Kiev thúc giục các cuộc đàm phán "có ý nghĩa" để tạm dừng "hoạt động quân sự đặc biệt" trong tuần thứ tư.

China Daily của Trung Quốc nhận định, nếu được xác nhận, việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal ("dao găm") mới của Nga, có thể loại bỏ hầu hết các hệ thống phòng thủ, sẽ đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch của Nga nhằm buộc Ukraine từ bỏ hy vọng có quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Hệ thống tên lửa hàng không Kinzhal với tên lửa đạn đạo siêu thanh đã phá hủy một nhà kho lớn dưới lòng đất chứa tên lửa và đạn dược hàng không ở làng Deliatyn thuộc vùng Ivano-Frankivsk (miền Tây Ukraine)”.

Khu vực Ivano-Fran kivsk có đường biên giới dài 50 km với Romania, thành viên NATO.

Bộ cũng cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa chống hạm Bastion để phá hủy các cơ sở quân sự của Ukraine gần cảng Odesa trên Biển Đen.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã công bố tên lửa Kinzhal vào năm 2018, đã gọi nó là "vũ khí lý tưởng" bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Trong khi đó, Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ignat nói với Agence France-Presse rằng kho hàng ở Deliatyn, một ngôi làng gần biên giới với Romania, thực sự đã bị trúng đạn nhưng "chúng tôi không có thông tin về loại tên lửa".

Thông báo của Moscow được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi hòa bình, thúc giục Nga chấp nhận các cuộc đàm phán "có ý nghĩa" trong video mới nhất của ông được đăng trên mạng xã hội.

Ông nói: “Đây là thời điểm để gặp gỡ, nói chuyện, thời gian để đổi mới toàn vẹn lãnh thổ và công bằng cho Ukraine. "Nếu không, tổn thất của Nga sẽ đến mức vài thế hệ sẽ không thể phục hồi".

Ukraine tuyên bố hôm thứ Bảy rằng một tướng Nga đã thiệt mạng do các cuộc tấn công trên sân bay bên ngoài Kherson, ngay phía bắc Crimea, nói rằng ông là sĩ quan cấp cao thứ năm bị giết kể từ ngày 24 tháng Hai.

Nga không xác nhận thông tin, nhưng cho biết quân đội của họ đã phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine để tiến vào thành phố cảng Mariupol chiến lược ở phía nam, nơi hàng triệu người đã sơ tán.

Ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lên kế hoạch tấn công hóa học ở một số khu vực.

Ông cho biết những người theo chủ nghĩa dân tộc đã đặt mìn trong các cơ sở lưu trữ amoniac và clo tại nhà máy hóa chất Sumykhimprom ở Sumy để đầu độc cư dân vùng Sumy trong trường hợp quân đội Nga tiến vào thành phố.

Riêng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết các quả mìn mà người Ukraine đã triển khai ở Biển Đen có thể trôi dạt đến tận eo biển Bosporus và Địa Trung Hải.

Cơ quan này cảnh báo, bão đã khiến dây cáp của một số quả bị đứt nên hiện đang trôi nổi tự do ở phía tây Biển Đen, bị gió và dòng chảy đẩy đi.