Đan Phượng, Hà Nội: Tranh chấp đất đai, công dân có thể khởi kiện ra tòa để được giải quyết

(PLO) - UBND xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) vừa có Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 29/06/2018 báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của các ông, bà: Bùi Doãn Phúc, Bùi Doãn Bằng, Bùi Doãn Hiến, Bùi Thị Tuất (trú tại cụm 8, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đề nghị UBND xã Tân Lập giải quyết tranh chấp mốc giới đất ở với gia đình ông Bùi Doãn Định.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Báo cáo cho biết, ngày 28/11/2014, UBND xã Tân Lập nhận được đơn của ông Bùi Doãn Định đề nghị xác định ranh giới đất ở của gia đình ông Định với gia đình ông Bùi Doãn Huệ (là bố đẻ của ông Bùi Doãn Phúc, Bùi Doãn Bằng, Bùi Doãn Hiến, bà Bùi Thị Tuất). Do đó, cùng ngày UBND xã Tân Lập đã lập biên bản xác định ranh giới đất ở giữa hộ ông Định và ông Huệ ở cụm 8, xã Tân Lập. 

Đến ngày 23/4/2018, UBND xã Tân Lập nhận được đơn của ông Bùi Doãn Hiến, Bùi Doãn Bằng đề nghị giải quyết ranh giới thửa đất giáp ranh với nhà ông Bùi Doãn Định do ông Định xây dựng lấn chiếm sang phần đất ngõ đi riêng của gia đình ông Phúc.

Sau khi nhận đơn, tổ công tác của UBND xã Tân Lập đã vào kiểm tra và xác định mốc giới đất ở giữa 2 gia đình vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có gì thay đổi theo biên bản ngày 28/11/2014 của UBND xã Tân Lập.

Trên cơ sở đó, ngày 04/05/2018, UBND xã Tân Lập đã tổ chức hòa giải giữa 2 gia đình. Trong quá trình hòa giải, các ban, ngành đoàn thể, cụm dân cư đã phân tích, giải thích rõ về nguồn gốc đất và ranh giới đất của các cụ để lại và đề nghị các bên tôn trọng lịch sử. Tuy nhiên, gia đình ông Bùi Doãn Phúc và bà Bùi Thị Tuất không nhất trí dẫn đến buổi hòa giải không thành. Do đó, UBND xã Tân Lập đã hướng dẫn gia đình ông Phúc và bà Tuất làm đơn khởi kiện đến TAND huyện Đan Phượng để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Còn về việc xây dựng của gia đình ông Bùi Doãn Định, ngày 08/5/2018 tổ công tác của UBND xã Tân Lập đã khảo sát thực địa tại gia đình ông Định và lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng trên thửa đất đang có tranh chấp mốc giới. Tuy nhiên, ông Định cam kết làm đúng mốc giới không xây dựng sang đất của gia đình ông Phúc, UBND xã Tân Lập và các cấp giải quyết, nếu gia đình ông Định làm sang đất nhà ông Phúc thì ông tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây trên phần tranh chấp mốc giới để trả lại đất cho gia đình ông Phúc. 

Đọc thêm