Đang bắt chim, nổi hứng 'cướp tình'

(PLO) - Đa g cùng nhau đi bắt chim, soi ếch, thấy bé gái đang ngủ  một mình, các đối tượng nổi hứng cướp tình thiếu nữ.
Đang bắt chim, nổi hứng 'cướp tình'
TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Tẩn Phủ Quý 8 năm tù; Hoàng Phủ Quẩy và Tẩn A Phao mỗi bị cáo 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Các bị cáo đều 19- 20 tuổi, trú tại bản Tá Phìn, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu).
Khoảng 20h ngày 11/5/2015, Quý, Phủ Quẩy, Phao rủ nhau đi soi ếch, bắt chim nhưng không được nên cùng đến Trường THCS dân tộc bán trú Ma Ly Pho chơi. 
Khi biết có em Tẩn Thị M. (SN 2003, học sinh lớp 6) đang ngủ tại khu vực nội trú của trường, cả ba phân công nhau kẻ ngồi canh cửa, kẻ xông vào lột đồ của em M và tự lột đồ của mình định quan hệ tình dục nhưng đều bị M. phản ứng quyết liệt, chửi bới nên đành phải mặc lại quần áo rồi bỏ về nhà ngủ. 
Mặc dù hành vi của 3 thanh niên trên chưa đạt nhưng đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em nên khi sự việc bị phát giác, Công an đã khởi tố, bắt giam và xử lý trước pháp luật./.

Đọc thêm