Đảng bộ Cục THADS TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

(PLVN) -Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020) Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sau thời gian nỗ lực, phấn đấu và có những đóng góp nhất định cho đơn vị, được sự giới thiệu và hướng dẫn của Chi bộ, quần chúng Trương Nguyễn Thanh Hà (Phòng Kế Toán), quần chúng Phan Thanh Bảo (Phòng Nghiệp vụ 1) đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại 02 buổi lễ kết nạp, đồng chí Phạm Huy Hoàng -  Phó Bí Đảng ủy Cục đã  chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực và sự phấn đấu của các đồng chí Trương Nguyễn Thanh Hà và đồng chí Phan Thanh Bảo trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư bày tỏ mong muốn đồng chí đảng viên mới luôn gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác tiếp tục phát huy năng lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ, Đảng Bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Trước đó, Đảng ủy Cục đã ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Cục THADS thành phố đặc biệt là đội ngũ đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Hệ thống THADS nói chung và Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. 

Theo đó trong buổi sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ đều lồng ghép nội dung tuyên truyền, sưu tầm những mẩu chuyện về Bác, ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những công lao, đóng góp của Người cho sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, cũng như với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cùng với đó, các đại biểu tìm hiểu những nội dung cụ thể của Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Cũng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2020 của Cụm Thi đua 4, được sự đồng ý của Công đoàn viên chức TP.Hồ Chí Minh, công chức, viên chức, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở - Cụm thi đua 4 tới tặng 12 triệu đồng cùng một số vật dụng thiết yếu cho Đồn biên phòng Đăk Nô, Bình Phước; tặng các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Đắk Á - xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước 4000 cuốn vở cùng sách giáo khoa; tặng Công trình "Mái ấm công đoàn" trị giá 50 triệu đồng (từ sự đóng góp của các công đoàn viên đến từ các đơn vị trong cụm thi đua 4 thuộc Công đoàn viên chức Thành phố:  Sở Tư pháp Thành phố, Cục thi hành án dân sự Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Tài chính Thành phố, Kho bạc nhà nước Thành phố, Thanh tra Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố) cho gia đình bà Nhiều Thị Ba Rơi (xã Bù Gia Mập).

Thông qua hoạt động trên nhằm tuyên truyền, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động trong Cụm xây dựng đoàn kết, yêu thương, chia sẻ khó khăn, xây dựng lòng nhân ái, sống thân thiện và luôn quan tâm hướng tới cộng đồng xã hội. Đồng thời góp phần tạo cơ hội để hiểu rõ, nhận thức sâu sắc và thể hiện sự quan tâm tới những mảnh đời và hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. 

Đọc thêm