Đảng bộ TP Thái Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Trong các ngày 27, 28, 29/5/2020, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ TP Thái Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Thái Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự Đại hội có các ông: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình cùng 288 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 12.500 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh giá: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXVII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Kinh tế TP Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 13,86%/năm, tăng 1,56% so với mục tiêu Đại hội, cao hơn mức trung bình của tỉnh Thái Bình 1,38%.

Tổng thu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 8.994,6 tỷ đồng, tăng bình quân 8,5%/năm, đạt chỉ tiêu Đại hội. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông mới. Ba năm liền TP Thái Bình được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục, đào tạo của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn dưới 1,5%/năm, thấp nhất tỉnh.

Nhiều năm liền dẫn đầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai sâu rộng, đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao. Đảng bộ TP được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TP Thái Bình tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công cuộc đổi mới; huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững; xây dựng TP Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

TP Thái Bình phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 12,7%/năm trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 8,5%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 65,5%; thương mại - dịch vụ 33,5%; nông nghiệp - thủy sản 1%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 93 triệu đồng. Đảng bộ TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% tổ chức cơ sở đảng, 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 150 đảng viên trở lên.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân TP Thái Bình đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, theo ông Hải, bên cạnh những kết quả đạt được, TP Thái Bình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu đến năm 2025 TP Thái Bình trở thành đô thị loại I, trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân TP cần tập trung phát triển kinh tế, nhất là thương mại, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi;

Thực hiện việc quy hoạch phát triển TP theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng, kết nối, đặc biệt là kết nối khu vực hai bên sông Trà Lý; huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước; ưu tiên nguồn lực để đầu tư đột phá về kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình hạ tầng công cộng hiện đại;

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, cầu tiến; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, nhất là tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, tài chính;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và định hướng phát triển; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở, trọng tâm là đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đọc thêm