Đảng bộ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(PLVN) -Ngày 16/7, Đảng bộ huyện Tiên Lãng tổ chức phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện diễn ra trong 3 ngày, 14,15,16/7/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, với sự tham gia của 239 đại biểu, đại diện cho 7.550 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Tiên Lãng lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn là 11.250 tỷ đồng, đạt 114,8% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2015-2020) đạt 12%/năm (vượt cao so với chỉ tiêu đại hội) và bằng 1,32 lần mức tăng trưởng bình quân của 5 năm trước;

Thu nhập thực tế bình quân theo đầu người năm 2020 là 50 triệu đồng/người, đạt 111% chỉ tiêu đại hội và bằng 1,6 lần so với thu nhập bình quân của 5 năm trước. Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và đạt tốc độ nhanh hơn các nhiệm kỳ trước.

Đến nay, toàn huyện có 162 trang trại chăn nuôi; huyện duy trì diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 2.800 ha; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác năm 2020 đạt 17.500 tấn, bằng 103% so với chỉ tiêu đại hội. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khoá mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khoá mới  

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tiên Lãng tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Tiên Lãng xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng Tiên Lãng thành trung tâm sản xuất, thu mua và chế biến rau củ quả phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu;  

Tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư của một số doanh nghiệp có vốn lớn, công nghệ hiện đại, tạo đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách địa phương;

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thực hiện bố trí phù hợp vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí. Tại hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIX đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ khoá XXVIII, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ khoá XXIX; bầu đồng chí Ngô Ngọc Khánh và đồng chí Lương Văn Công tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ; bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 11 đồng chí; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lãng khoá XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lãng khoá XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI gồm 15 đại biểu chính thức, tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP, thông qua Nghị quyết xác định mục tiêu, định hướng phát triển của huyện từ năm 2020 đến năm 2025.

Đọc thêm