Nhật Bản sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay, 8/9, sẽ tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền và nếu thành công, bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Sanae Takaichi.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Sanae Takaichi.

Theo AFP, ý định của bà Takaichi được văn phòng của bà công bố. Truyền thông Nhật Bản cho biết, bà Takaichi được sự hậu thuẫn của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Bà này dự kiến sẽ đưa ra các chính sách nhằm chống lại mối đe dọa công nghệ của Trung Quốc và giúp củng cố một nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 để thu hút sự ủng hộ.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc bầu cử lãnh đạo vào ngày 29/9 tới, sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga hôm 3/9 vừa qua thông báo sẽ từ chức.

Người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sẽ chắc chắn trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Cho đến nay, chỉ có cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida đã chính thức tuyên bố ra tranh cử, nhưng bộ trưởng phụ trách chiến dịch tiêm chủng COVID-19 của Nhật Bản Taro Kono và bà Takaichi đã tỏ dấu hiệu cho biết sẽ tham vọng tranh cử.

Năm 2014, bà Takaichi, 60 tuổi, đã trở thành nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên trong chính quyền của Thủ tướng Abe.

Tuy nhiên, ngay cả khi được ông Abe – một nhân vật có ảnh hưởng ủng hộ, bà Takaichi dự kiến cũng sẽ gặp khó khăn trong cuộc đua vào vị trí chủ tịch LDP vì đến nay bà vẫn là một nhân vật chưa có nhiều tiếng tăm.

Các thành viên LDP ở cấp cơ sở cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử lãnh đạo cùng với các thành viên quốc hội của đảng.

Người chiến thắng sẽ dẫn dắt đảng này tham gia cuộc bầu cử hạ viện phải được tổ chức trước ngày 28/11 tới, khiến công chúng trở thành một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo mới của LDP.

Dự kiến, vào lúc 16h00 chiều nay, giờ địa phương, bà Takaichi sẽ có bài phát biểu quan trọng trong khi ông Kishida có bài phát biểu về chính sách của ông lúc 10h00.