Dâng hương kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(PLVN) -  Ngày 3/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906 - 1/3/2023).
Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, kính cẩn tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ông Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) nhấn mạnh: "Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một nhà chính trị, văn hóa, kết tinh nhiều phẩm chất cao đẹp của dân tộc và thời đại. Cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo".

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906 tại làng Cây Gạo (thôn Phổ Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Trong suốt cuộc đời với 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm làm Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam được Nhân dân cả nước kính yêu, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ và tin cậy.

Cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nguồn cổ vũ, bồi đắp, nuôi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức không ngừng phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, nhất là phát triển công nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất, đưa huyện Mộ Đức phát triển toàn diện, trở thành một huyện khá của tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương kỷ niệm 117 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức Lễ công bố Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ II – năm 2023 và phát động Cuộc thi sáng tác logo về Văn hóa Sa Huỳnh.

Giải thưởng Thủ tướng Phạm Văn Đồng là giải thưởng văn học, nghệ thuật quy mô cấp tỉnh, được tổ chức để động viên, khích lệ các văn nghệ sỹ, các nhà nghiên cứu phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Giải thưởng mang tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhằm tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của cố Thủ tướng với hoạt động sáng tác, nghiên cứu văn hóa, văn học nghệ thuật của Quảng Ngãi.

Đọc thêm