Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

(PLVN) - Chiều 29/12, tại TP Hồ Chí Minh và các điểm cầu trực tuyến, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị, gần 300 đại biểu là Bí thư, phó bí thư, cấp ủy, Giám đốc, phó Giám đốc, cán bộ chính trị, cán bộ kiêm nhiệm CTĐ, CTCT của các cơ quan, công ty, đơn vị trong Tổng công ty đã được nghe quán triệt toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP), sản xuất kinh doanh năm 2021 của Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn.

Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc quán triệt Nghị quyết
 Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc quán triệt Nghị quyết

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên - người lao động Tổng công ty về những thành tựu, kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới; nhiệm vụ QSQP, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị
 Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, công ty trong Tổng công ty tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết cho các đối tượng còn lại. Buổi học tập, quán triệt, giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên - người lao động trong toàn Tổng công ty nhận thức đầy đủ những thành tựu, kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QSQP và xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân chủngHải quân, Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đọc thêm