Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ký quy chế phối hợp công tác với nhiều Đảng bộ địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vừa ký các quy chế phối hợp công tác với Đảng bộ địa phương, nơi các doanh nghiệp của Tổng công ty đóng trụ sở chính.
Các đại biểu Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chứng kiến lãnh đạo 2 đơn vị ký quy chế phối hợp công tác.
Các đại biểu Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An chứng kiến lãnh đạo 2 đơn vị ký quy chế phối hợp công tác.

Thực hiện Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Bình Định, Thành ủy Cam Ranh vừa ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Tại Lễ ký kết, Đảng ủy Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và Đảng ủy Khối doanh nghiệp 2 tỉnh Nghệ An, Bình Định và Thành ủy Cam Ranh đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Thành ủy các địa phương.

Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Thành ủy các địa phương Nghệ Tĩnh, Bình Định, Cam Ranh sẽ phối hợp công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên giáo và đào tạo giáo dục lý luận chính trị đối với các doanh nghiệp là thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có các tổ chức cở sở đảng đóng trên địa bàn. Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần thiết, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Thành ủy các địa phương thông báo cho nhau bằng những hình thức phù hợp về những vấn đề có liên quan đến tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Anh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam luôn xác định tầm quan trọng mối quan hệ giữa các đơn vị với các đảng bộ địa phương là điều sống còn, nếu dời địa phương ra thì doanh nghiệp sẽ không thành công được do đó cần phải có sự phối hợp chặt chẽ thì doanh nghiệp mới phát triển được.

Đồng chí Lê Anh Sơn cũng bày tỏ mong muốn, thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp, các bên sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ để đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần tích cực để hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thành viên phối hợp tốt với Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy địa phương đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại các địa phương doanh nghiệp đứng chân.

Đọc thêm