Đặt bẫy kim tiêm trên diện tích lấn chiếm đất rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình giải toả đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm tại phường 7, (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), một người trong đoàn đã dẫm phải bẫy kim tiêm.
Lực lượng chức năng giải toả đất rừng bị lấn chiếm.

Lực lượng chức năng giải toả đất rừng bị lấn chiếm.

Lãnh đạo Ban quản lý rừng Lâm Viên và lãnh đạo UBND phường 7 cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, ngày 10/9 vừa qua, các lực lượng tổ chức giải toả 80m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm tại tọa độ X: 569779; Y:1324107 thuộc lô a, khoảnh 8, tiểu khu 149B. Diện tích đất này nằm ngay mặt đường Cam Ly – Mang Line đang được thi công mở rộng, được đánh giá là tuyến đường du lịch trọng điểm, đất đai 2 bên đường có giá trị cao.

Lối dẫn vào vị trí đất rừng bị lấn chiếm gần đường Cam Ly - Mang Line đang được mở rộng.

Lối dẫn vào vị trí đất rừng bị lấn chiếm gần đường Cam Ly - Mang Line đang được mở rộng.

Ông Hồ Công Định, Phó Chủ tịch phường 7 thông tin, vị trí đất nói trên nằm liền kề khu đất đã được người dân sản xuất ổn định lâu năm. Cách đây khoảng 2 tháng, lực lượng chức năng phát hiện khoảng gần 100m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trồng cây tùng, dựng hàng rào nên đã báo cáo các cơ quan liên quan để giải toả, hiện chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Lực lượng giải toả đào cây tùng, dỡ hàng rào trên đất lấn chiếm.

Lực lượng giải toả đào cây tùng, dỡ hàng rào trên đất lấn chiếm.

Tại thời điểm giải toả, các lực lượng chức năng tháo dỡ, thu giữ 80m2 hàng rào bằng lưới B40 cùng nhiều cây tùng cao hơn 1m2 được trồng thành hàng rào.

Đáng chú ý, quá trình giải toả, anh Cil Hoàng Phi Hùng là hộ nhận khoán đã dẫm phải bẫy kim tiêm. Theo biên bản giải toả, bẫy kim tiêm có kích thước 30cm x 30cm, có 30 chiếc kim tiêm được dính keo cố định vào tấm ván cứng và chôn dưới đất ngay cổng hàng rào.

Vị trí phát hiện bẫy kim tiêm.

Vị trí phát hiện bẫy kim tiêm.

Hàng chục kim tiêm được gắn vào tấm gỗ tạo thành bẫy.

Hàng chục kim tiêm được gắn vào tấm gỗ tạo thành bẫy.

Ngay sau khi dẫm phải bẫy kim tiêm, anh Cil Hoàng Phi Hùng được đưa đi tiêm phòng uốn ván để tránh nhiễm trùng, và đề phòng phơi nhiễm các bệnh khác. Sự việc này đã gây hoang mang, tổn thất về mặt tinh thần đối với anh Cil Hoàng Phi Hùng cũng như toàn bộ hộ nhận khoán phường 7 về công tác tuần tra, kiểm tra, giải tỏa đất Lâm nghiệp bị lấn chiếm.

Số kim tiêm được lực lượng giải toả thu gom lại.

Số kim tiêm được lực lượng giải toả thu gom lại.

Sự việc đã được UBND phường 7, Ban quản rừng Lâm Viên báo cáo công an phường 7, UBND TP Đà Lạt xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm