Dầu Brent tăng, WTI giảm

(PLVN) - Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, 18/8, giá dầu thô thế giới tăng - giảm trái chiều. Giá dầu Brent tăng trong khi dầu WTI lại giảm.
Giá dầu thế giới tăng - giảm trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay.

Dữ liệu từ oilprice cho thấy, lúc 6h30 ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 80,07 USD/thùng, giảm 0,32 USD/thùng tương đương giảm 0,40%; giá dầu thô Brent giao ở mức 84,12 USD/thùng, tăng 0,67 USD/thùng tương đương tăng 0,80%.

Theo Reuters, giá dầu biến động trước những lo ngại về nền kinh tế đang suy thoái của Trung Quốc và khả năng tăng thêm lãi suất của Mỹ. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ giữ mức thanh khoản hợp lý và duy trì chính sách "mạnh mẽ" để hỗ trợ khôi phục nền kinh tế trước những biến động của thị trường đã hỗ trợ giá dầu lấy lại được đà tăng.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân thúc đẩy giá dầu leo dốc là chỉ số USD. Theo Reuters, chỉ số giá USD đã trượt khỏi mức cao nhất trong 2 tháng sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi tháng trước vừa được công bố đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất nhiều hơn và dữ liệu trong tuần này cho thấy nền kinh tế Mỹ có khả năng phục hồi. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, tuy nhiên có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu về dầu mỏ.

Một lưu ý lạc quan là Trung Quốc đã thực hiện một đợt giảm dự trữ dầu thô hiếm hoi vào tháng 7, lần đầu tiên giảm sau 33 tháng.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày 16/8 vừa qua cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm sốc gần 6 triệu thùng trong tuần trước do xuất khẩu và tốc độ lọc dầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng theo EIA, dự trữ xăng của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 tháng qua.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng nay: Xăng E5 RON 92 không quá 22.822 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 23.993 đồng/lít; Dầu diesel không quá 22.425 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 21.889 đồng/lít; Dầu mazut không quá 17.668 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 11/8 với giá xăng tăng hơn 30 đồng/lít, giá dầu tăng cao nhất là 1.813 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành giá này, liên Bộ đã quyết định: Không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và tiếp tục không chi Quỹ bình ổn giá đối với 2 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel, thực hiện chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.