Đấu tranh với các âm mưu xuyên tạc về vấn đề “dân chủ”, “dân tộc”, “tôn giáo”

(PLVN) -Phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra hôm nay (11/7), Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc đấu tranh với các âm mưu và hành động xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” can thiệp vào công việc nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…là hết sức quan trọng.
Ông Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng 81 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ông Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng 81 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh việc vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, với việc đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết trực tiếp những vấn đề bức xúc của nhân dân tại cơ sở sẽ giúp nhân dân luôn tin và đồng hành cùng Mặt trận.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà tỉnh Cao Bằng đang trải qua khi tỷ lệ hộ nghèo còn trên 30,8%, hộ cận nghèo còn 13,53%, trình độ dân trí có mặt còn hạn chế; còn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn an ninh trật tự…, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới cần bám sát với các nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh đã đề ra, trọng tâm là 3 đột phá trong chỉ đạo về phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác dịch vụ du lịch và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm tới vai trò của Mặt trận trong triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhằm khơi dậy sức sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Với sự vào cuộc này, chất lượng đời sống của bà con sẽ được nâng lên, mọi người, mọi nhà đều được hưởng thành quả của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đồng bào vùng cao, người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Là tỉnh với hơn 92,22% đảng viên là người dân tộc thiểu số, bởi vậy, vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận nói riêng và cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh trong việc đấu tranh với các âm mưu và hành động xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” can thiệp vào công việc nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, gây mất an ninh, ổn định chính trị của Cao Bằng và đất nước là hết sức quan trọng. Để làm được điều này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm cao với công việc, thông hiểu phong tục, tập quán của đồng bào và có khả năng vận động nhân dân thì nhân dân mới thực sự tin, yêu và đồng hành cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó cần thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam ở từng cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Ông Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.
Ông Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.

Trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đội ngũ cán bộ Mặt trận và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Cao Bằng cùng quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hành động trong nhiệm kỳ mới. Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống nhân dân”, Mặt trận các cấp phấn đấu trên 95% khu dân cư triển khai tốt các cuộc vận động do Mặt trận phát động, trên 90% khu dân cư có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vận động xây dựng trên 500 căn nhà đại đoàn kết, 100% các xã biên giới phối hợp tổ chức hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, 100% MTTQ các cấp thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định…

Từ kết quả đó  sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Cao Bằng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng năng động, phát triển.

Sau 2 ngày 10-11/7, Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 81 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh tham gia Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng gồm 8 đồng chí, ông Nguyễn Văn Dừa tái đắc cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo ông Nguyễn Văn Dừa, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, tuy nhân dân trong tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng MTTQ các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên 31,3 tỷ đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 8 tỷ đồng; “Quỹ cứu trợ” được trên 10 tỷ đồng; Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” được gần 28 tỷ đồng; nhân dân hiến trên 293.000 m2 đất, đóng góp trên 100.000 ngày công lao động, hàng trăm tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. 

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; các mô hình “Chị em chung tay cùng xây dựng biên giới hài hòa, hữu nghị, hợp tác và phát triển”; “Nắm tay nhau không để ma túy vào nhà mình” được tổ chức khá thiết thực, hiệu quả. 

Đọc thêm