Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch và các liệt sỹ

Trước phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra vào sáng 9/7 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân liệt sỹ.
Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch và các liệt sỹ

Tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng - chính quyền với nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta, như mong muốn của bác Hồ kính yêu khi Người về thăm Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh tin tưởng, để thực hiện lời hứa trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, tại Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kì 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ- Đồng thuận – Phát triển”, mỗi đại biểu sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của mình để Đại hội thành công tốt đẹp và góp phần xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đọc thêm