ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: “Cử tri cần tin vào những người lãnh đạo“

(PLO) - Chiều nay (10/6), QH bắt đầu phiên chất vấn trực tiếp – đây là một nội dung được cử tri cũng như các ĐBQH chờ đón nhất trong mỗi kỳ họp. Tại phiên chất vấn này, nhiều người mong đợi Thủ tướng chính phủ sẽ trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, theo ĐB Trương Trọng Nghĩa – (Tp Hồ Chí Minh), điều  quan trọng là cử tri cần tin vào những người đứng đầu.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: “Cử tri cần tin vào những người lãnh đạo“
Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa: “Kỳ chất vấn này sẽ nóng về vấn đề quốc phòng an ninh, quan hệ ngoại giao, quyền lãnh thổ. ĐBQH đại diện cho cử tri, đại diện cho nhân dân có quyền được biết về những vấn đề này. Và việc cung cấp thông tin liên quan là trách nhiệm của Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ, của các Bộ Trưởng, Theo tôi, không có gì gọi là cản trở trong việc chất vấn cả.”
- Theo ông, các ĐB sẽ chất vấn điều gì liên quan đến vấn đề Biển Đông?
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Chúng ta vẫn quen dùng cách gọi tắt là vấn đề Biển Đông, nhưng tôi thấy nó quá chung chung. Vấn đề của Biển Đông sẽ có những khía cạnh riêng cần được làm rõ: Chất vấn vấn về việc Trung Quốc có hành vi xâm lấn, chúng ta có cảnh giác không, có thiếu trách nhiệm trong việc đề phòng ngăn chặn hay không? Hay chúng ta hoàn toàn bất khả kháng?
Một vấn đề nữa tôi nghĩ các ĐB cũng sẽ  chất vấn là về mối  quan hệ với Trung Quốc. Đây là mối lo lắng lâu nay của Nhân dân và cử tri. Chúng ta không được phép lệ thuộc Trung Quốc, đặc biệt là lệ thuộc về kinh tế. Nhưng lâu nay, tình trạng lệ thuộc kinh tế ngày càng tăng. Trách nhiệm đó thuộc về ai, cần phải có những chính sách gì, để khắc phục trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn?
Những vấn đề đó sẽ được đặt lên bàn chất vấn, Nhà nước, Chính phủ sẽ phải có trách nhiệm đối với Nhân dân, với cử tri.
- Các ĐB cũng như cử tri mong chờ Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn, còn quan điểm của ông?
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Mong đợi của Nhân dân là đúng. Những người lãnh đạo của đất nước phải có cách thông tin với Nhân dân, trình bày với Nhân dân để Nhân dân nắm được thông tin, có niềm tin. Đất nước này là của Nhân dân, khi chủ quyền bị xâm hại, họ có quyền được biết, và lãnh đạo phải có cách để trả lời.
Nhưng chúng ta phải thấy một khía cạnh thứ 2, tôi tin rằng các nhà lãnh đạo cũng đã, đang và sẽ làm việc hết sức mình để tìm cách giải quyết vấn đề,  làm sao vừa bảo đảm chủ quyền quốc gia, vừa tìm cách chấm dứt sự xâm lấn, vừa bảo vệ hòa bình, tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Tôi chắc chắn những người lãnh đạo đã hết sức quan tâm, làm việc cật lực để giải quyết mục tiêu.
Cho nên là một mặt yêu cầu phải có thông tin, một mặt khác, ĐB, Nhân dân và cử tri cả nước cũng cần phải có niềm tin. Dù lãnh đạo có nói hay không nói, có đăng đàn trực tiếp trả lời chất vấn hay không, thì họ cũng đang làm một cách thực sự hết sức mình vì chủ quyền lãnh thổ, vì sự hòa bình.
- Xin cám ơn ông!

Đọc thêm