Đề nghị mức án 3-4 năm tù cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng

(PLVN) - Trong phần luận tội chiều nay, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) từ 3 đến 4 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3 đến 4 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3 đến 4 năm tù.

Theo đại diện VKSND TP HCM thì bị cáo Hằng là người chủ mưu, giữ vai trò lôi kéo các bị cáo khác cùng tham gia trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuy nhiên xét thấy bị cáo Hằng là người có nhiều đóng góp cho xã hội, thành khẩn khai báo, có nhiều bằng khen giấy khen nên đề nghị HĐXX xem xét, tuyên phạt bị cáo từ 3 đến 4 năm tù.

Các bị cáo cấp dưới của bà Hằng như: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 24 tháng tù cũng về hành vi như bị cáo Nguyễn Phương Hằng.

Riêng bị cáo Đặng Anh Quân (cựu giảng viên một trường đại học) bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù. Theo đại diện VKS, bị cáo Quân là tiến sĩ, có trình độ cao về am hiểu pháp luật nhưng đã cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng phạm tội nên cần phải tuyên mức án nghiêm.

Cũng trong chiều nay, sau khi theo dõi diễn biến tại phiên tòa buổi sáng, người đại diện ủy quyền của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã xin rút toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường vì cho rằng bà Hằng đã thừa nhận hành vi. Phía vợ chồng Thủy Tiên cũng yêu cầu bị cáo Hằng xin lỗi nhưng bị cáo Hằng cũng nhất quyết từ chối như đối với ca sĩ Vy Oanh hay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đọc thêm