’ĐH đẳng cấp quốc tế’ Pháp dự kiến tuyển sinh tháng 9

Dự kiến trong tháng 9, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ HN - một trong 4 trường ĐH đẳng cấp quốc tế - sẽ tuyển 30 suất nghiên cứu sinh.

Dự kiến trong tháng 9, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội - một trong 4 trường được Bộ GD-ĐT triển khai xây dựng ĐH đẳng cấp quốc tế - sẽ tuyển 30 suất nghiên cứu sinh. Trường có kế hoạch đào tạo khoảng 400 tiến sĩ cho trường từ nay đến 2020.

Cử nhân Trường ĐH Hà Nội. Ảnh: forum.hanu.vn

Trường có đối tác chiến lược trong nước là Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và đối tác nước ngoài là CH Pháp. Trường có diện tích 67 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bộ GD-ĐT cho biết, báo cáo khả thi về trường ĐH này đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2009.

 Để triển khai, Việt Nam và Pháp đã thành lập "nhóm công tác Pháp Việt". Nhóm công tác đã họp 4 phiên, đã thống nhất về các lĩnh vực dự kiến triển khai đào tạo tại trường trong thời kỳ đầu (Nước - Môi trường - Hải dương học; Năng lượng; Công nghệ vật liệu – Nano; Hàng không vũ trụ; Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học - Dược học); các nội dung cơ bản về tổ chức, quản trị nhà trường, trong đó nhấn mạnh hoạt động NCKH, triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và doanh nghiệp với tổ chức Đơn vị nghiên cứu hỗn hợp và Đơn vị đào tạo tiến sĩ tại mỗi khoa chuyên môn.

Phía Pháp sẽ gửi giảng viên, nghiên cứu viên sang làm việc tại Trường; tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu triển khai.

Ngay trong năm 2009, dự kiến khoảng 30 NCS sẽ được lựa chọn: nộp hồ sơ trước 30/9 và 30/10.

Trên 40 trường đại học Pháp đã tham gia vào liên minh hợp tác xây dựng Trường ĐHKH&CN HN. Tổng chi phí hỗ trợ ước tính 100 triệu euro. Bộ GD-ĐT đang dự thảo Hiệp định giữa hai Chính phủ về việc hợp tác và cam kết xây dựng nhà trường.

Một trường "đại học đẳng cấp quốc tế khác là" ĐH Việt Đức đã tuyển sinh năm học 2008 - 2009 với trên 30 sinh viên ngành Kỹ thuật điện, điện tử. Hiện có khoảng 40 trường đại học Đức tham gia dự án. Tổng chi phí hỗ trợ ước tính khoảng 12 triệu euro (chưa tính chi phí đào tạo NCS).

Đối với hai trường còn lại tại Đà Nẵng và Cần Thơ, đối tác trong nước sẽ là Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Cần Thơ, đối tác nước ngoài dự kiến sẽ là Nhật Bản và một nước khác. Hiện nay Chuyên gia tư vấn của ADB và WB đang triển khai thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật về việc thành lập hai trường này.

Theo Vietnamnet

Đọc thêm