Đi mua hộ ma túy, hai đối tượng lĩnh án 32 năm tù

(PLVN) - TAND tỉnh TT-Huế vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1990, trú tại phường An Cựu, TP.Huế) và Phạm Trần Hào (SN 1996, trú tại phường Phú Cát, TP. Huế) tỉnh TT-Huế cùng tội danh “Vận chuyển trái phép chất mà tuý”.
Phạm Trần Hào và Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại phiên tòa xét xử
Phạm Trần Hào và Nguyễn Thị Ngọc Ánh tại phiên tòa xét xử

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 15/01/2020, Phạm Trần Hào dùng xe mô tô chở Nguyễn Thị Ngọc Ánh vận chuyển 05 gói ni lông, bên trong chứa 993 viên nén hình trụ tròn màu đỏ và 10 viên nén hình trụ tròn màu xanh từ gần Trạm thu phí Phú Bài, thị xã Hương Thủy (tỉnh TT- Huế) lên thành phố Huế.

Khi cả hai đang đi đến đoạn quốc lộ 1A, thuộc thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy ( tỉnh TT-Huế) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh TT-Huế bắt giữ quả tang.

Quá trình điều tra, Ánh khai nhận số ma túy trên do một người tên Ben (không rõ họ tên, địa chỉ) đưa tiền và nhờ mua hộ. Sau đó, Ánh dùng zalo liên lạc với Thiện ở Lộc Bổn, Phú Lộc (tỉnh TT- Huế) hỏi mua thì Thiện giới thiệu một nam thanh niên (không rõ họ tên) mang đến gần Trạm thu phí Phú Bài, thị xã Hương Thủy bán cho Ánh với giá 27.000.000 đồng.

Theo kết luận của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng: 993 viên nén hình trụ màu đỏ có tổng khối lượng là 97,91 gam, là ma túy, loại Methamphetamine; 10 viên nén hình trụ tròn màu xanh có tổng khối lượng là 0,91 gam, không phải là ma túy.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi của mình. Trong vụ án này, Ánh là người trực tiếp nhận và giữ ma túy nên đóng vai trò chính, Hào là kẻ giúp sức tích cực. Vì vậy tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17 năm tù giam, Phạm Trần Hào 15 năm tù giam.

Đọc thêm