Đi tù vì một phút yêng hùng bênh em

(PLO) - TAND tỉnh Lào Cai vừa xét xử lưu động tại huyện Bảo Yên, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tiền (SN 1993, trú tại bản Mai Chung, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên) 15 năm tù về tội “Giết người”.
Trước khi phạm tội, Tiền là một thanh niên trẻ khỏe, hiền lành, xuất thân từ một gia đình căn bản, cha là quân nhân được tặng thưởng nhiều huân huy chương. Tuy gia đình không khá giả nhưng Tiền cũng được cha mẹ cho ăn học hết lớp 10. 
Từ khi nghỉ học, Tiền cũng chịu khó lao động phụ giúp gia đình, có ý thức tích cóp tiền để cưới vợ. Bên cạnh các tính tốt thì Tiền lại cục tính, hiếu thắng và ham chơi bời, hay đi chơi đêm và giao du với những thanh niên hiếu thắng, thích gây lộn. Và rồi trong một lần đi chơi khuya, Tiền đã bênh em, nổi máu côn đồ đoạt mạng một thanh niên khác chỉ vì chuyện cỏn con.
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 16/8/2014, Hoàng Văn Tiền cùng đám bạn là Hoàng Văn Đáo, Phạm Duy Hiệp, Nông Tiến Phong đi tán gái thì gặp Hoàng Văn Tấn (là em trai của Hoàng Văn Tiền) đi xe máy chở Lương Văn Thường và Dương Văn Tùy cũng đi “đánh bóng mặt đường”. 
Hai nhóm bạn của Tiền và nhóm của Tấn đứng lại nói huyện trên đường thì có xe máy của Hoàng Văn Huyền đi qua đã va chạm với xe của Hoàng Văn Tấn. Thấy vậy Tấn và Đáo cãi nhau với Huyền, hai bên đổ lỗi cho nhau. 
Huyền cho rằng xe của Tấn có lỗi vì đã va quệt làm hỏng xe của mình nên khi Tấn nổ xe máy quay đầu định “chạy làng” thì Huyền giữ đuôi xe không cho Tấn đi. Đáo xuống đi xe của Tấn nhưng vẫn bị Huyền giữ lại. Đáo dùng chân phải đá Huyền nhưng không trúng. Đáo dừng xe tiếp tục đi đến và tát vào mặt Huyền nhưng Huyền đỡ được. 
Hoàng Văn Tiền thấy em bị bắt nạt thì nổi máu yêng hùng bênh em, chạy tới đấm một nhát trời giáng vào mặt Huyền. Quá bất ngờ trước hành động côn đồ của Tiền, Huyền bỏ chạy được khoảng hơn 10 mét thì quay lại phía của Tiền. Nghĩ Huyền định đánh mình nên Tiền rút dao trong túi quần ra đâm vào ngực Huyền làm thanh niên này bị thương gục xuống. 
Gây án xong Tiền đi về nhà giấu con dao gây án vào chiếc loa nghe nhạc. Nạn nhân Huyền được anh trai đưa đi ấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đưa ra bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Theo kết luận giám định pháp y tử thi, Hoàng Văn Huyền bị chết vì mất máu cấp do vết thương ở gan.
Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động của TAND tỉnh Lào Cai, bị cáo Hoàng Văn Tiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo tỏ ra ân hận chỉ vì nóng nảy đã không chỉ tước đoạt tính mạng người khác mà đánh mất tuổi xuân của chính mình. 
Sau khi xem xét tính chất mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Hoàng Văn Tiền 15 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường dân sự cho gia đình bị hại. 
Có mặt tại phiên tòa hôm đó, em trai bị cáo Tiền là Hoàng Văn Tấn vô cùng ân hận vì cho rằng chỉ vì muốn bênh vực mình mà Hoàng Văn Tiền đã phải lãnh án tù. Giá như hôm đó hai bên bớt nóng nảy, dàn xếp ổn thỏa với nhau thì đã không xảy ra kết cục đáng tiếc.
Phiên tòa đã khép lại nhưng nỗi đau của những người thân trong gia đình bị cáo, người bị hại vẫn còn đó. Chỉ vì suy nghĩ và hành động coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác mà một mạng người đã bị ướp đi còn bị cáo thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật khi tuổi đời còn quá trẻ. 
Vụ án cũng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống, lối suy nghĩ ngông cuồng không tuân theo pháp luật của một bộ phận giới trẻ hiện nay đã dẫn đến những vụ án đau lòng gây hoang mang cho nhân dân và gây mất trị an cho địa phương, cho xã hội./.

Đọc thêm