Diễn biến bất ngờ trong vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

(PLO) - Trong phiên tòa phúc thẩm, Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT PVC (Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam) và con trai bất ngờ rút đơn kháng cáo
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h, giữ vai trò chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Xuân Sơn. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh  rút đơn kháng cáo và không có mặt tại tòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Trịnh Hùng Cường (con trai Trịnh Xuân Thanh) cũng bất ngờ rút đơn kháng cáo.

Vì đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Xuân Thanh trước đó nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Xuân Thanh. Bị cáo này rút đơn kháng cáo và xin không tham gia phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Tham gia phiên tòa có hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó ông Đinh La Thăng có 3 luật sư. Nguyên đơn dân sự không có kháng cáo. Luật sư Hoàng Huy Được đề nghị triệu tập ông Hồ Công Kỳ chánh văn phòng PVN để làm rõ quy chế các văn bản ban hành. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Anh Minh cũng đề nghị triệu tập hai nhân viên của công ty liên quan đến kháng cáo của bị cáo Minh.

Trước đó, tháng 1/2018, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. HĐXX tuyên bị cáo Trịnh Xuân Thanh mức án chung thân; bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù. 20 bị cáo còn lại bị cấp sơ thẩm tuyên án từ 30 tháng tù treo tới 16 năm tù giam về tội Cố ý làm trái và tham ô tài sản.

Sau phiên sơ thẩm, 15/22 bị cáo gửi đơn kháng cáo. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan hai tội Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Con trai ông Thanh là Trịnh Hùng Cường cũng kháng cáo đề nghị trả lại biệt thự, ô tô, nhà đất đang bị kê biên.

Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm xem xét chưa đầy đủ, khách quan toàn diện, chưa công bằng, hình phạt quá nghiêm khắc với mình./.

Đọc thêm