Diễn biến chấn thương của Beckham qua ảnh

Giấc mơ dự World Cup 2010 của tiền vệ đội tuyển Anh tan vỡ một cách đột ngột và hết sức đơn giản.

Giấc mơ dự World Cup 2010 của tiền vệ đội tuyển Anh tan vỡ một cách đột ngột và hết sức đơn giản.

Phút 88, David Beckham chạy tới vòng tròn giữa sân để nhận bóng. Không ai va chạm và bản thân không thực hiện động tác nào phức tạp, nhưng anh bỗng thấy đau xé ở chân trái
Cố gắng đẩy bóng cho đồng đội, Beckham ra dấu xin thay người và nhảy lò cò rời sân. "Bị gãy rồi. Bị gãy rồi", anh nhăn nhó thông báo.
Tiền vệ 34 tuổi gục luôn xuống khi ra tới khu vực kỹ thuật của đội nhà.
Beckham bị đau ở cơ đùi - một biểu hiện đặc trưng của việc đứt dây chằng gót chân.
Một thành viên trong ban huấn luyện Milan động viên Beckham khi anh được nhân viên y tế cáng đi.

Cựu tiền vệ ngôi sao của MU và Real Madrid ôm đầu khổ sở. Chấn thương kiểu này thường mất đến 6 tháng điều trị, và khả năng dự World Cup 2010 của Beckham vì vậy xem như không còn.

Beckham đã 3 lần dự World Cup và từng khao khát được trở thành cầu thủ Anh đầu tiên góp mặt ở 4 vòng chung kết Cup bóng đá thế giới. Anh đã 115 lần khoác áo đội tuyển.

Trước khi dính chấn thương ở chân, Beckham đã phải nhận một vết rách trên mặt sau pha tranh chấp với cầu thủ Chievo.
Ngôi sao người Anh đang thi đấu cho Milan dưới dạng cho mượn từ Los Angeles Galaxy với mục đích duy trì thể lực và kỹ năng nhằm giành một suất ở đội tuyển.
Beckham cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc khi rời sân San Siro.
Anh sẽ lập tức tới Phần Lan để điều trị.

[video(5861)]

Theo

Đọc thêm