Điện Biên: “Món quà nhân văn, thiết thực” của ngành BHXH Việt Nam đến với người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT do các nhà tài trợ Trung ương trao tặng tại tỉnh Điện Biên đợt này là 50 sổ BHXH và 180 thẻ BHYT.
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn, diễn ra tại tỉnh Điện Biên chiều 14/1.
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn, diễn ra tại tỉnh Điện Biên chiều 14/1.

“Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn” diễn ra chiều qua (14/01), tại xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã trao tặng 20 sổ BHXH, 30 thẻ BHYT đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, chương trình tặng sổ BHXH, tặng thẻ BHYT là cuộc đồng hành, kết nối, chia sẻ, cùng chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hướng về cộng đồng. “Đây là nghĩa cử đẹp mang tính nhân văn, nhân đạo, đang lan tỏa để chia sẻ chính sách an sinh xã hội sâu rộng trong cộng đồng. Những cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT tuy có giá trị vật chất không quá cao, nhưng là sự khích lệ, động viên để người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT cho bản thân. Những năm qua, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, BHXH Việt Nam đã trao hàng chục ngàn sổ BHXH, cùng hàng trăm ngàn tấm thẻ BHYT tới người lao động và nhân dân cả nước’, ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh hy vọng, người dân được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ tiếp tục cố gắng tham gia BHXH, BHYT khi không còn được hỗ trợ, đồng thời, chủ động chia sẻ về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT để vận động người thân, cộng đồng tích cực tham gia nhằm đảm bảo cuộc sống khi về già và có điều kiện được chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Thay mặt lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam, ông Đào Việt Ánh trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đặc biệt là 05 ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội và chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Được tặng sổ BHXH, anh Lò Văn Thủy (Bản Co Củ, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ) phấn khởi, cho biết: Mặc dù đã được tuyên truyền nhiều về chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên anh chưa thể tham gia. “Nay được tặng sổ BHXH, tôi bất ngờ và mừng lắm, bởi tham gia chính sách này, người dân lao động như chúng tôi sẽ có lương hưu, giống như mấy cô chú cán bộ”, anh Lò Văn Thủy xúc động nói.

Anh Thủy cũng hứa sẽ tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời sẽ vận động người thân, hàng xóm, cộng đồng tham gia để về sau có lương hưu không phải phụ thuộc vào con cái, lại được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Khi được cầm trên tay tấm thẻ BHYT, bà Lò Thị Son, 72 tuổi, ở bản Nà Nghè, xã Thanh Minh, TP.Điện Biên Phủ phấn khởi chia sẻ: “Đối với chúng tôi, tấm thẻ BHYT được trao tặng có ý nghĩa lắm. Nó giúp chúng tôi phần nào vượt qua những khó khăn hiện tại, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Mong rằng trong thời gian tới, cơ quan BHXH và các nhà hảo tâm tiếp tục giúp nhiều hơn nữa những hộ gia đình khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT, BHXH như chúng tôi”.

Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hoạt động tặng sổ BHXH và thẻ BHYT, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, ngành BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái để ngày càng có nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, từ đó có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc thêm