Diễn biến sự việc “đổ nhầm đất” tại dự án khu Đồng Nhưng - Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Văn bản 1641/UBND-VX của UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở NN&PTNT, TN&MT, UBND huyện Đông Sơn cung cấp thông tin.

Trước đó, bạn đọc phản ánh đến Báo PLVN sự việc có dấu hiệu vi phạm quy định trong trình tự thu hồi đất tại khu Đồng Nhưng (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) như chưa có phương án bồi thường đã bị thu hồi đất, chưa nhận được bồi thường nhưng đã bị san gạt, làm đường.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bảy phản ánh gia đình bà có 350m2 đất trồng lúa thuộc thửa đất số 1407, tờ bản đồ số 16, loại đất chuyên trồng lúa nước (LUC) tại thôn Kim Sơn trong diện bị thu hồi, chưa nhận được phương án bồi thường nhưng đã bị san gạt, làm đường.

Diện tích đất trên thuộc diện tích phải thu hồi đất phục vụ Khu A với diện tích 55,2m2, Khu B với diện tích 294,8m2 thuộc dự án hạ tầng Khu dân cư Đồng Nhưng.

Ông Nguyễn Xuân Thanh (Chủ tịch UBND xã) cho biết, cán bộ địa chính có báo cáo lại, nhà thầu có đổ đất lên phần đất ruộng nhà bà Bảy. Việc này có thể do cán bộ thi công của nhà thầu xác định sai vị trí.

Còn ông Đồng Văn Long (Giám đốc Ban Quản lý dự án & đầu tư xây dựng huyện) cho hay, dự án do Nhà nước thu hồi đất, cả 5 khu đều đã có kế hoạch sử dụng đất thuộc danh mục dự án thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện GPMB đã thông báo chủ trương và thu hồi đất một vài đợt. Liên quan trường hợp nhà bà Bảy, trong quá trình rà soát, xã đã báo cáo về hai thửa đất, trên cơ sở đó đã ban hành quyết định thu hồi đất.

“Về mặt trình tự thủ tục, do bà Bảy chưa ký kiểm kê nên chưa có phương án. Vị trí đất canh tác do không có bờ thửa, có thể do thi công đã làm lấn lên một phần đất của gia đình bà Bảy. Đơn vị thi công là Cty Minh Tuấn và Cty Minh Đức. Về việc này, tôi sẽ cho kiểm tra cụ thể và sẽ thông tin lại”, ông Long nói.

Đọc thêm