Diễn tập khu vực phòng thủ TP. Hà Nội năm 2019

(PLVN) - Từ ngày 27-30/9, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ TP. Hà Nội năm 2019.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên các lực lượng tham gia diễn tập
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên các lực lượng tham gia diễn tập

Dự vào chỉ đạo diễn tập về phía Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Đỗ Căn-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; về phía TP. Hà Nội có ông Hoàng Trung Hải-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung-Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Cuộc diễn tập tập trung vào hai nội dung chính gồm diễn tập phòng thủ dân sự và diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Trong diễn tập phòng thủ dân sự, các cơ quan, đơn vị tập trung vào xử lý các vấn đề, tình huống giả định. Trong đó nội dung chính là thực hành ứng cứu thảm họa cháy, nổ hóa chất độc tại trung tâm thương mại. Để xử lý, ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp quận thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nhanh chóng ứng cứu thảm họa, cứu chữa nạn nhân, khắc phục hậu quả.

Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố chia thành 4 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 4 là thực binh bắn chiến đấu. Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ TP. Hà Nội năm 2019 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; vai trò của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể khi chuyển thành phố vào các trạng thái về quốc phòng, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập, các đơn vị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.   

Đọc thêm