DIFC 2012 phải đẳng cấp và chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, trình diễn

(ĐNĐT) - Ngày 3-6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đồng chủ trì cuộc họp tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011), bàn giải pháp tổ chức DIFC năm 2012.

(ĐNĐT) - Ngày 3-6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương đồng chủ trì cuộc họp tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011), bàn giải pháp tổ chức DIFC năm 2012.

Mô tả ảnh.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh phát biểu kết luận cuộc họp

Theo đánh giá chung, DIFC 2011 với chủ đề “Lung linh sông Hàn” diễn ra trong hai đêm 29 và 40-4 đã thành công tốt đẹp, được đông đảo dư luận đánh giá cao về khâu tổ chức và các màn trình diễn của 5 đội tham dự, trong đó đội Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam có sự tiến bộ rõ nét.

Cuộc thi đã thu hút hơn 300.000 lượt khách du lịch đến xem, tăng 3 lần so với năm DIFC 2010. Công tác tổ chức an toàn, bảo đảm tốt an ninh trật tự; khâu phân phối vé, chương trình biểu diễn nghệ thuật có chất lượng; giao thông, truyền thông quảng bá cuộc thi, vệ sinh môi trường, vận động tài trợ, đón tiếp khách mời… được tổ chức chu đáo, để lại thiện cảm và mến mộ trong lòng du khách.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm được các đại biểu nêu lên tại cuộc họp: Giá vé dịch vụ lưu trú khách sạn tự ý tăng không được kiểm soát chặt chẽ, nhiều điểm giữ xe tự phát thu phí tăng cao (từ 10.000 - 20.000 đồng/lượt xe máy), chương trình biểu diễn nghệ thuật chưa thật đặc sắc. Nhiều phương tiện trên sông không đủ điều kiện an toàn, thiếu phao cứu sinh chuyên chở người đến xem gây khó khăn trong việc quản lý, sắp xếp neo đậu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và có trách nhiệm của từng đơn vị tham gia tổ chức DIFC 2011. Đồng thời, lưu ý mỗi đơn vị nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục ngay những hạn chế đã nêu trong quá trình tổ chức DIFC 2012.

Trong đó, vấn đề vận động tài trợ cần phải xúc tiến sớm, mở rộng quy mô cả nước với hình thức đa dạng hơn. Công tác tuyên truyền chú trọng nâng tầm, tạo hiệu ứng sâu sắc cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế theo dõi. Các phương án bố trí lắp đặt khán đài phải hợp lý, chuyên nghiệp hơn, tăng lên 1.000 ghế cho khách mời VIP thưởng lãm pháo hoa. Khuyến khích tổ chức cho người dân xem pháo hoa trên thuyền nhưng phải bảo đảm an toàn, sắp xếp phương tiện ngăn nắp, thẩm mỹ.

Vấn đề quản lý giá dịch vụ phải được thực hiện quyết liệt, xử phạt nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm nâng giá. Cần thực hiện quản lý thông tin về khách sạn, giá phòng theo hệ thống mạng để du khách chủ động liên hệ với giá cả hợp lý và chủ đề của DIFC 2012.

Với mục đích tổ chức DIFC 2012 đạt thành công lớn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay trong tháng 9-2011 phải trình lãnh đạo thành phố các phương án về chương trình biểu diễn nghệ thuật trước, trong và sau khi bắn pháo hoa và âm nhạc cho đội Đà Nẵng - Việt Nam với yêu cầu phải phối hợp chu đáo, chuyên nghiệp, đặc sắc, để lại dấu ấn cho người xem. Các hoạt động phụ trợ của DIFC 2012 cũng cần nghiên cứu đầu tư, thực hiện chu đáo để góp phần tạo nên dấu ấn thương hiệu pháo hoa Đà Nẵng tổ chức lần thứ 5 vào năm tới.

Tin và ảnh: Việt Dũng

Đọc thêm