Đoàn Kinh tế Quốc Phòng 79 hỗ trợ 'đất lũ' Lệ Thủy

(PLO) - Ngoài hỗ trợ nhiều tấn gạo, đoàn đã huy động lực lực lượng bộ đội tham gia dựng nhà, tu sửa khơi mương cống rãnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm giúp người dân, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sau bão.
Đoàn Kinh tế Quốc Phòng 79 hỗ trợ 'đất lũ' Lệ Thủy

Đoàn kinh tế - quốc phòng 79 (Đoàn 79) thuộc Binh đoàn 15, thành lập ngày 15-10-2005, tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tháng 8/2009, Đoàn 79 hành quân ra Quảng Bình để thực hiện dự án kinh tế - an ninh quốc phòng vùng biên giới Tây Nam huyện Lệ Thủy. Những người lính từ Tây Nguyên không quản vất vả cùng đồng bào dân tộc Vân Kiều nơi miền tây Quảng Bình vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt khi cơn bão số 10 tàn phá.

Sau cơn bão số 10, 3 xã  Ngân Thủy, Kim Thủy, Lam Thủy của huyện Lệ Thủy bị thiệt hại nặng nề,  463 ngôi nhà sụp đổ, tốc mái, chủ yếu đều của bà con dân tộc Vân  Kiều. Trong đó 160 căn là của cán bộ công nhân viên đơn vị Đoàn 79.

Đoàn hỗ trợ cán bộ, công nhân viên bị ảnh hưởng sau bão
Đoàn hỗ trợ cán bộ, công nhân viên bị ảnh hưởng sau bão

Đoàn  Kinh tế quốc phòng 79 đã kịp thời hỗ trợ cho 3 xã trên 5 ngàn kg gạo (trong đó 12 hộ bị sập hoàn toàn, mỗi hộ được hỗ trợ 30kg gạo); huy động toàn bộ lực lực lượng bộ đội tham gia dựng nhà, tu sửa khơi mương cống rảnh vệ sinh đường làng ngõ xóm giúp bà con, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sau bão.

Sau 12 năm thành lập và 08 năm đóng quân trên địa bàn vùng Tây Nam Lệ Thủy, Đoàn 79 đã không ngừng vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp bà con lao động, sản xuất, đảm bảo củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn khu vực biên giới.

Đọc thêm