Doanh nghiệp niêm yết có quyền chủ động thông tin cho báo chí

Chỉ những thông tin doanh nghiệp buộc phải công bố thì doanh nghiệp mới phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho UBCK, Sở GDCK khi công bố cho báo chí.

Doanh nghiệp niêm yết có quyền chủ động thông tin cho báo chí

Chỉ những thông tin doanh nghiệp buộc phải công bố thì doanh nghiệp mới phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho UBCK, Sở GDCK khi công bố cho báo chí.

Ngày 15/1 vừa qua, Bộ tài chính có thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, kể từ khi thông tư 09 có hiệu lực thi hành, nhiều doanh nghiệp vẫn nghi ngại liệu những thông tin cung cấp cho báo chí có bắt buộc phải công bố qua Sở GDCK hay không.

Báo Đầu tư chứng khoán vừa qua có buổi trao đổi với ông Nguyễn Sơn-vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.

Theo nội dung buổi trao đổi, ông Sơn cho biết, chỉ những thông tin doanh nghiệp buộc phải công bố theo quy định tại thông tư 09/2010/TT-BTC thì doanh nghiệp mới phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho UBCK, Sở GDCK khi công bố cho báo chí.

Ông Sơn cũng khẳng định lãnh đạo Doanh nghiệp có quyền chủ động thông tin cho báo chí mọi mặt về hoạt động của doanh nghiệp và những thông tin công bố sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Báo chí, Luật Dân sự.

Việc quản lý thông tin trên Thị trường Chứng khoán chỉ theo nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện chứ không có chuyện hạn chế doanh nghiệp sử dụng kênh báo chí để đưa những thông tin cập nhật về hoạt động và dự kiến kết quả kinh doanh ra công chúng.
Theo CafeF

Đọc thêm