Doanh nghiệp Việt “tố” thương lái “bậy” với Tổng Lãnh sự Trung Quốc

(PLO) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức hội thảo “Tăng cường hợp tác kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc” tại TP.HCM. Tham dự hội thảo có hàng trăm DN của cả 2 quốc gia. 
Ông Lý Chấn Dân, Lãnh sự thương mại - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM trả lời doanh nhân Việt Nam
Ông Lý Chấn Dân, Lãnh sự thương mại - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM trả lời doanh nhân Việt Nam
Phía Việt Nam, có đến 50% lượng câu hỏi của DN chất vấn về việc kiểm soát hiện tượng thương lái Trung Quốc cạnh tranh không lành mạnh với DN cùng loại hình của Việt Nam và gây thiệt hại cho nông dân Việt Nam. 
Giám đốc một DN xuất nhập khẩu hải sản đang hoạt động tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thương nhân Trung Quốc đến mua trực tiếp của bà con ngư dân và xuất khẩu tiểu ngạch rất phức tạp, gây khó khăn và thiệt hại cho những DN Việt Nam làm ăn chân chính. Doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp kiểm soát tốt hơn để DN không bị thiệt hại. 
Một giám đốc DN chế biến nông sản ở Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, bây giờ rất phổ biến hiện tượng thương lái người Trung Quốc đến đặt hàng và mua trực tiếp với nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ban đầu mua giá cao nhưng khi nông dân trồng nhiều lên thì họ thích thì mua, không thích thì không mua nữa. Dẫn trường hợp nông dân trồng khoai lang ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, vị Giám đốc này cho biết: “Hiện giờ nông dân có người không có cơm mà ăn nữa chứ đừng nói đến hoàn vốn”. 
“Sự tác động của những thương lái làm ăn kém tử tế người Trung Quốc không những gây thiệt hại đến nông dân mà còn làm rối loạn thị trường, gây thiệt hại đến DN Việt Nam hoạt động chân chính trong cùng lĩnh vực”, vị doanh nhân này nói thêm.
Lý giải hiện tượng trên, ông Lý Chấn Dân, Lãnh sự thương mại - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM cho biết, những trường hợp thương nhân Trung Quốc như vậy là họ nhập khẩu về Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Hiện Nhà nước Trung Quốc đang tăng cường giải pháp để quản lý dòng hàng hoá theo ngả này. 
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc VCCI tại TP.HCM cho biết, thực ra những trường hợp đó, thương nhân Trung Quốc không nhập khẩu về Trung Quốc mà chỉ mua bán lòng vòng tại thị trường bản địa để kiếm lời. Cần phải tăng cường truyền thông để nông dân không bị mắc lừa.

Đọc thêm