Doanh nhân Đặng Thị Xuân Hương: Thành công dựa trên nền tảng của pháp luật!

(PLO) - Sở hữu một viện thẩm mỹ đẳng cấp nhất, nhì Thủ đô và có trong tay cả trăm danh hiệu, giải thưởng danh giá, cao quý, nhưng doanh nhân Đặng Thị Xuân Hương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thẩm mỹ viện Xuân Hương- vẫn đau đáu kiếm tìm những phương pháp làm đẹp mới, hiệu quả, an toàn nhất để phục vụ khách hàng. Với chị, thành công không bao giờ là đủ và nó phải được tạo dựng trên nền tảng của pháp luật thì mới có sức sống bền lâu!
Doanh nhân Đặng Thị Xuân Hương
Doanh nhân Đặng Thị Xuân Hương

Thành công không bao giờ đủ!

Để thực hiện niềm đam mê chăm sóc sắc đẹp của mình, từ cơ sở thẩm mỹ nho nhỏ mang tên Xuân Hương Spa tại 221C Khâm Thiên, Hà Nội với những dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, spa, chăm sóc da thông thường, Xuân Hương đã nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp làm đẹp mới, mạnh dạn cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của chị đã được đền đáp xứng đáng bằng sự ra đời của Thẩm mỹ viện Xuân Hương tại 22 Triệu Việt Vương, Hà Nội. Với cơ sở vật chất hiện đại 5 sao, đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao…, Thẩm mỹ viện Xuân Hương luôn là điểm đến hấp dẫn của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận.

Đáp ứng đòi hỏi đẹp nhưng phải an toàn, Xuân Hương không ngừng học hỏi, cập nhật những xu hướng thẩm mỹ mới nhất trên thế giới từ các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ… về phục vụ khách hàng. Ngày 22/1/2018, Thẩm mỹ viện Xuân Hương, cơ sở 19 Bùi Thị Xuân, Hà Nội tiếp tục ra đời để phục vụ nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn của người dân.

“Đứa con tinh thần” này là tâm huyết trong nhiều năm của Xuân Hương. Nó được xây dựng trên quy mô 3.000m2 với nội thất 5 sao, trang thiết bị công nghệ chuẩn quốc tế, với hệ thống máy móc hiện đại cùng hơn 200 dịch vụ chăm sóc sắc đẹp toàn diện: Phẫu thuật thẩm mỹ, siêu nâng cơ trẻ hóa da không phẫu thuật, tạo hình gương mặt – vóc dáng không phẫu thuật, điều trị da công nghệ cao, spa – chăm sóc da, phun thêu thẩm mỹ, nha khoa thẩm mỹ… 

Có tới ba cơ sở chăm sóc sắc đẹp với quy mô lớn, hiện đại, nhưng Đặng Thị Xuân Hương vẫn không ngừng mở rộng thị trường, hợp tác cùng các đối tác nước ngoài để trở thành bệnh viện thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế. Luôn đề cao tiêu chuẩn: Đẹp nhưng chất lượng và an toàn, Thẩm mỹ viện Xuân Hương được bình chọn là 1 trong 10 thương hiệu xuất sắc nhất vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng do Bộ Y tế trao tặng. Dịch vụ phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc da của Thẩm mỹ viện đạt Giải thưởng Vàng chất lượng hoàn hảo vì sức khỏe, sắc đẹp.

Thẩm mỹ viện Xuân Hương cũng được vinh danh là thương hiệu nổi tiếng về lĩnh vực chăm sóc da và dáng thời kì hội nhập kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương; Top 20 thương hiệu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn; Doanh nghiệp tiêu biểu; Top 10 dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ – tạo hình gương mặt và vóc dáng hàng đầu Việt Nam, Bằng khen và Huy chương cho chất lượng dịch vụ hoàn hảo của Hiệp hội IHO Hàn Quốc…

Với những đóng góp của bản thân cho ngành làm đẹp Việt Nam và sự tận tâm, đam mê với công việc, Xuân Hương đã giành được nhiều giải thưởng cao quý, điển hình là danh hiệu Doanh nhân ASEAN tiêu biểu do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng; Top 100 Doanh nhân Tài năng; Giải thưởng Bàn Tay Vàng về lĩnh vực dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc da; Doanh nhân tiêu biểu, Top 50 Nữ lãnh đạo tiêu biểu Quốc tế…

Với bề dày kinh nghiệm và những tiếng vang trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, Xuân Hương đã vinh dự được mời làm cố vấn sắc đẹp cho cuộc thi “Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017”; Tiếp đó là thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi “Duyên dáng Doanh nhân Việt” mùa 3; Thành viên Hội đồng thẩm định cuộc thi “Quyền năng phái đẹp 2017”… Đặc biệt, năm 2017, Xuân Hương đã vinh dự đạt danh hiệu “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới 2017” được tổ chức tại Canada. 

Mặc dù đã đạt tới đỉnh cao nhất của sự thành công nhưng Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới 2017 vẫn khát khao được cống hiến, không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ nhất cho khách hàng. Bởi chị cho rằng, thành công không bao giờ là đủ!

Pháp luật dẫn lối… thành công

Mặc dù rất bận rộn nhưng Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Thế giới 2017 Đặng Thị Xuân Hương vẫn dành thời gian và tâm huyết để tham gia vào hoạt động quản lý, xã hội. Hiện chị đảm nhiệm không ít vị trí quản lý như: Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Nghề làm đẹp miền Bắc, Phó Chủ tịch WLIN Capital Club Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội…

Gần đây nhất, Đặng Thị Xuân Hương đã tạo lên một hiệu ứng vô cùng tốt đẹp khi tổ chức thành công Cuộc thi The Beauty 2017. Chia sẻ về chương trình đầy ấn tượng và ý nghĩa này, Xuân Hương cho biết: “Từ lâu tôi đã ấp ủ mong muốn được tổ chức một cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện thương hiệu mà ở đó, chúng tôi sẽ lựa chọn các cô gái chưa hoàn hảo về ngoại hình, trao đến họ cơ hội làm đẹp để thay đổi nhan sắc, có được sự tự tin và thành công trong cuộc sống. Và tôi đã thực sự làm được điều đó thông qua The Beauty 2017”.

Sau thành công của The Beauty 2017, chị cũng hy vọng có thể tiếp tục tổ chức các chương trình The Beauty các năm tiếp theo nhằm đem đến các cơ hội trải nghiệm làm đẹp miễn phí cho nhiều phụ nữ hơn nữa. Và Thẩm mỹ viện Xuân Hương luôn mong muốn có thể làm trọn sứ mệnh làm đẹp, giúp mọi khách hàng không chỉ phụ nữ mà cả nam giới có được ngoại hình đẹp như ý muốn, đồng thời luôn tự tin, có được niềm vui trong sự nghiệp và cuộc sống. 

Hưởng ứng phong trào “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”…, nhiều năm qua cá nhân Xuân Hương cũng như Thẩm mỹ viện của mình đã bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc để làm từ thiện. Gần đây nhất, Thẩm mỹ viện Xuân Hương và Truyền hình An ninh TV đã phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên “Chia sẻ yêu thương” nhằm mang Tết ấm và tình yêu thương đến cho 1.000 trẻ em nghèo tại xã biên giới Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào ngày 27/1/2018. 

Theo Doanh nhân Đặng Thị Xuân Hương, đẹp không chỉ về hình thức, mà phải đẹp cả về tâm hồn. Và xã hội sẽ đẹp hơn khi chúng ta biết sẻ chia hoạn nạn, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn. Đó cũng là lý do giải thích vì sao chị lại đam mê với việc làm đẹp và các hoạt động thiện nguyện đến vậy! 

Khi nói về bí quyết dẫn đến thành công, nữ doanh nhân khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Những thành quả tôi có được ngày hôm nay là dựa trên nền tảng của pháp luật. Pháp luật chính là xương sống của mọi hoạt động. Nhờ sự định hướng của pháp luật, với một hệ thống quy phạm pháp luật, quy chuẩn, quy tắc, mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ chuẩn chỉ hơn, hoàn hảo hơn, đem đến hiệu quả cao nhất!”.

Chị lấy ví dụ: Trong lĩnh vực làm đẹp, giữa vô số spa, cơ sở làm đẹp, bạt ngàn sản phẩm, phương pháp làm đẹp, sức sống lâu bền nhất chính là những phương pháp, sản phẩm làm đẹp an toàn, hiệu quả. Để có được điều đó, ngoài sự kiên trì, bền bỉ, sự đam mê, yêu nghề, chủ spa, cơ sở làm đẹp phải có cái tâm, không vì đồng tiền làm mờ mắt mà bất chấp những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. 

Xác định rõ ràng phương châm, tiêu chí kể trên, Thẩm mỹ viện Xuân Hương luôn tuân thủ, bám sát, song hành với pháp luật trong suốt hành trình ra đời, hình thành và phát triển của mình. Và chị hâm nóng, truyền lửa tinh thần “thượng tôn pháp luật” ấy ra cộng đồng, xã hội bằng việc tham gia vào các hoạt động quản lý, tư vấn chuyên môn…

Cái đích cuối cùng mà chị mong muốn đạt được là xây dựng và ban hành một bộ tiêu chuẩn trong ngành làm đẹp để tất cả các cơ sở làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp áp dụng, thực hiện. Có như vậy khách hàng mới yên tâm khi đi làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp; Các cơ sở, trung tâm làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp mới thực sự cạnh tranh công bằng và ngành làm đẹp Việt Nam mới thực sự phát triển. 

Phía sau thành công là vô vàn gian nan, vất vả, mồ hôi và nước mắt…, nhưng nữ doanh nhân và các cộng sự của mình vẫn luôn tin vào chiến thắng bởi bên cạnh họ đã có pháp luật chỉ đường, dẫn lối. 

“Là Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Nghề làm đẹp miền Bắc, tôi thường tham gia các cuộc họp, bàn bạc đề xuất các ý tưởng, tiêu chuẩn để làm sao nâng cao tay nghề cho các chuyên viên cũng như chất lượng làm đẹp. Ngoài ra, chúng tôi cũng đóng góp ý kiến để xây dựng tiêu chí cho các cuộc thi trong lĩnh vực làm đẹp để ngành làm đẹp ngày càng phát triển hơn!”.

Đọc thêm