Doanh nhân Thăng Long: Ngời sáng giữa… “tâm bão”!

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với chủ đề “Đoàn kết cùng thành công”, Lễ Tôn vinh Doanh nghiệp (DN), Doanh nhân Thăng Long 2021 đã được long trọng tổ chức tại Nhà hát lớn TP Hà Nội vào tối 27/12. Dẫu phải đối mặt với khó khăn chất chồng vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đội ngũ doanh nhân, DN Thủ đô vẫn trụ vững, nỗ lực vươn lên, tỏa sáng. Và việc tổ chức Lễ Tôn vinh DN, Doanh nhân Thăng Long 2021 là một việc làm vô cùng ý nghĩa tại thời điểm này!
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đại diện DN trao hỗ trợ cho các hộ nghèo.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đại diện DN trao hỗ trợ cho các hộ nghèo.

Đồng lòng, sẻ chia vượt… “bão dịch”

Trong bài phát biểu khai mạc Lễ Tôn vinh DN, Doanh nhân Thăng Long 2021, TS. Mạc Quốc Anh – Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TP Hà Nội xúc động khẳng định: “Qua đại dịch COVID-19, chúng ta đã thấy được những giá trị cốt lõi của con người, đó chính là sự đoàn kết, đùm bọc, che chở nhau trong hoạn nạn và cả những tấm gương hy sinh vì dân, khiến không ai trong chúng ta không trân trọng và cảm phục. Trong đó, các DN đã có nhiều đóng góp to lớn trong công tác phòng chống đại dịch, thực hiện các công tác thiện nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc theo phương châm 4Đ: “Đúng lúc, đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu”.

Nhiều DN kiên cường vươn lên trong đại dịch, có tốc độ tăng trưởng vô cùng ấn tượng; Nhân dân, DN hiểu, cảm thông, đồng lòng và có niềm tin, tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống dịch Covid-19…”.

TS. Mạc Quốc Anh – Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

TS. Mạc Quốc Anh – Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Với phương châm: “Lấy DN và người dân là trung tâm phục vụ”, các văn bản trái với chỉ đạo của Chính phủ hoặc không trái nhưng làm phát sinh thêm chi phí, thời gian, nguồn lực, giấy phép con đều bị dừng áp dụng.

Thực tế, chính quyền thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn, bất cập về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để thúc đẩy DN phát triển nhanh và bền vững…

Theo TS. Mạc Quốc Anh: Đây là thời điểm quan trọng khi Thủ đô và đất nước đang đẩy mạnh triển khai các hoạt động để phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, phát triển DN tư nhân, hỗ trợ các DN khởi nghiệp, sáng tạo trong thời kỳ mới. Đồng thời cũng thể hiện sự kết nối, đoàn kết giữa chính quyền thành phố và Hiệp hội, giữa DN với DN, giữa DN với người dân…

Tự tin tỏa sáng!

Là một trong những người luôn cạnh bên hỗ trợ, sẻ chia, động viên lực lượng DN, doanh nhân hoạt động, vươn lên vượt khó, lãnh đạo Hiệp hội DNNVV Thủ đô nhấn mạnh: “Các DN, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đã hát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, chuyển mình đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia phòng chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động…”.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại Lễ Tôn vinh DN, Doanh nhân Thăng Long 2021, chúng tôi bắt gặp rất nhiều gương mặt sáng giá của doanh nhân Việt. Đó cũng đại diện các DN bền bỉ, kiên cường, có thành tích cao trong 2 năm vừa qua. Đó là Tập đoàn BRG với “khát vọng được cống hiến cho cộng đồng và đất nước”; Công ty CP Tập đoàn SUNHOUSE đậm “chất Việt”; Công ty CP 22 (Tổng Cục Hậu cần) hài hòa lợi ích; Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ với hành trình 20 kiến tạo và phát triển…

Để có được những thành quả của ngày hôm nay, họ đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Và hơn hết, đó là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí cao độ giữa các thành viên trong DN. Họ xứng đáng được vinh danh và ngưỡng mộ…

Thực tế cho thấy: Hà Nội là một trong những tỉnh, thành đầu tiên áp dụng thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong lĩnh vực đăng ký DN. Cho đến nay, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước với tỷ lệ 100% hồ sơ đăng ký DN qua mạng. Trong năm 2021, Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký DN cho 25.192 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 345.717 tỷ đồng, nâng tổng số DN trên địa bàn thành phố lên 322.803 DN.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khen thưởng cho các DN, doanh nhân tiêu biểu.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khen thưởng cho các DN, doanh nhân tiêu biểu.

Hiện tại, là địa phương nằm giữa “tâm bão” dịch COVID-19 với số mắc rất cao, nhưng người dân, cũng như lực lượng DN, doanh nhân Thủ đô vẫn không ngừng phấn đấu, vượt khó vươn lên… Với chức trách của mình, ông Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: “Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cùng với các DN, doanh nhân Thủ đô vượt qua khó khăn, thử thách, đón bắt các cơ hội trong thách thức, duy trì và vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh…”.

Đặc biệt, thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu: “Lấy người dân, DN làm trung tâm để phục vụ”, “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, “đồng hành cùng DN”, và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”. Với tinh thần đó, lãnh đạo UBND thành phố mong muốn và kêu gọi cộng đồng DN, doanh nhân Thủ đô:

1. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; Đổi mới mô hình quản trị DN; Phát triển bền vững;

2. Thúc đẩy phát triển những giải pháp sản xuất và kinh doanh dựa trên số hóa; Đẩy mạnh chuyển đối số; Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản trị DN, vào hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của DN;

3. Chủ động bắt nhịp các chuẩn mực của khu vực và quốc tế; Nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của khu vực và các nước tiên tiến, đưa các sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu;

4. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng văn hóa DN Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, đúng pháp luật, tiếp tục tham gia đồng hành cùng thành phố trong các chương trình an sinh xã hội…

Tại Lễ Tôn vinh DN, doanh nhân Thăng Long 2021, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Huân chương Lao động Hạng Nhất được trao cho Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam; Huân chương Lao động Hạng Nhì được trao cho ông Nguyễn Việt Xô – Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội; Huân chương Lao động Hạng Ba trao cho 2 tập thể: Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Hà Nội; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội.

Cũng tại buổi lễ, nhiều DN, doanh nhân xuất sắc khác đã được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Hà Nội; Giấy khen của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đọc thêm