PCI 2013: Đà Nẵng bứt phá, Bình Dương sa sút

(PLO) -  Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013, được công bố sáng nay 20/3 đem lại nhiều bất ngờ.

Từ vị trí 12 của năm 2012, TP Đà Nẵng bất ngờ bứt phá trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với điểm số PCI trên 65 và được đánh giá có thành tích xuất sắc, vượt trội so với các tỉnh khác ngay trong nhóm có chất lượng điều hành "Rất tốt". Trước đó, Đà Nẵng đã từng có 03 năm liên tiếp từ 2008 – 2010 giữ vị trí quán quân PCI cả nước. Á quân  PCI 2013 thuộc về  khu vực duyên hải miền Trung với Thừa Thiên Huế (65,56).
Các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng: tỉnh Kiên Giang đứng thứ 3 với (63,55), Đồng Tháp(63,35) xếp thứ 5 và Bến Tre (62,78) xếp thứ 6.
Trong khi đó, Bình Dương, từng nhiều năm liền có vị trí đáng kể trong xếp hạng PCI thì năm 2013 đã rơi xuống vị trí 30 giữa bảng xếp hạng.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013
Đại diện VCCI cho biết, PCI năm nay nhận được sự phản hồi của hơn 8.000 doanh nghiệp tư nhân trong nước và hơn 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đánh giá, hệ thống các chỉ số thành phần PCI năm nay đã có sự sửa đổi và cải thiện.
Ngoài bảng xếp hạng, báo cáo đánh giá PCI năm nay còn có các chương phân tích so sánh môi trường kinh doanh của Việt Nam với các quốc gia cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút đầu tư, phân tích vấn đề chuyển giá và một chương riêng về vấn đề tham vấn doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Đọc thêm