Doanh trại “xanh” giữa thủ đô

Đóng quân ở một địa bàn đặc thù, tồn tại nhiều phức tạp trong quản lý đất quốc phòng, lại trong quá trình kiện toàn tổ chức và di chuyển Sở chỉ huy nhưng trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, doanh trại của các đơn vị trong Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã có một diện mạo mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ…

Đóng quân ở một địa bàn đặc thù, tồn tại nhiều phức tạp trong quản lý đất quốc phòng, lại trong quá trình kiện toàn tổ chức và di chuyển Sở chỉ huy nhưng trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, doanh trại của các đơn vị trong Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã có một diện mạo mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ…

Hội trường đa năng của Bộ Tư lệnh mới được đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: Hoàng Hải

Phát huy nội lực

Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” được Tổng cục Hậu cần phát động từ năm 2002. Cùng với các đơn vị trong toàn quân, các đơn vị trực thuộc BTL Thủ đô Hà Nội đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua này.

Tuy nhiên, ngoài khó khăn về nguồn kinh phí thì nhiều đơn vị trong BTL còn phải tập trung giải quyết những tồn động phức tạp trong quản lý đất quốc phòng, quản lý doanh trại. Trong khi vừa phải di chuyển Sở chỉ huy vừa phải kiện bộ máy (do tổ chức từ Quân khu Thủ đô thành BTL Thủ đô Hà Nội, tiếp nhận BCH quân sự huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc) nhưng lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BTL đã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện phong trào có nền nếp, hiệu quả.

Đại tá Hà Hải Triều- quyền Cục trưởng Cục Hậu cần, BTL Thủ đô Hà Nội cho biết: “Lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa những nội dung thi đua sát với thực tiễn đơn vị, cơ quan theo từng giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua khác”

Quán triệt nội dung trên, nhiều đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch doanh trại nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Tính đến nay, đã có 40 đơn vị hoàn thành việc quy hoạch tổng mặt bằng, đuợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ pháp lý đất quốc phòng và doanh trại đóng quân được lưu trữ tốt, giải quyết các vụ tranh chấp đất đai theo đúng quy định.

Riêng BTL đã chủ động giải quyết những tồn đọng trong quản lý đất quốc phòng tại quận Đống Đa và huyện Thạch Thất; Sư đoàn 301 đã làm thủ tục hợp thức đất Quốc phòng cho hai sở doanh trại và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khối cơ quan Sư đoàn và Trung đoàn 757…

Nhiều đơn vị đã tiến hành đào hào, trồng cây, xây tường rào chống lấn chiếm đất quốc phòng hoặc phối hợp tốt với chính quyền địa phương để cắm mốc giới, điển hình là Trung đoàn 692, Sư đoàn 301. Trung tá Nguyễn Đình Lưu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 692 - cho hay: “Ngay sau khi hoàn thành công tác quy hoạch, có phân khu chức năng rõ ràng, phù hợp thì Trung đoàn đã cho đào hào với hơn 10.280m3 đất làm gianh giới sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng. Phát huy nội lực, Trung đoàn đã huy động hơn 82.000 ngày công của bộ đội để  xây dựng hàng trăm pa nô, áp phích, biển báo, khẩu hiệu trong khuân viên đơn vị, quét vôi ve được hơn 3000m2 tường doanh trại, làm lại hệ thống giá dây phơi thống nhất, hợp lý; khoan nhiều giếng nước và xây dựng nhà tắm nóng lạnh phục vụ bộ đội…”

Đại tá Hà Hải Triều cho hay: “Trong điều kiện ngân sách của Nhà nước đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản, bảo quản, sửa chữa doanh trại còn hạn chế, nhiều đơn vị như Trung đoàn 692 trên đây đã làm tốt việc huy động công sức của bộ đội, kết hợp kinh phí được cấp để tổ chức duy tu, sửa chữa doanh trại, doanh cụ, làm hệ thống đường nội bộ, vườn hoa, trồng cây, nuôi cá. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã trích từ quỹ tăng gia, chăn nuôi, trồng cây để củng cố doanh trại, mua sắm doanh cụ, trang thiết bị…” 

Chính từ việc phát huy nội lực như trên, nhiều đơn vị trong BTL đã có những vườn hoa, thảm cỏ đẹp như công viên. Theo thống kê thì trong 10 năm qua, các đơn vị trong BTL đã trồng mới được hơn 56.000 cây các loại, làm được 34.000 m2 vườn hoa, thảm cỏ. Ngoài việc mở rộng diện tích trồng rau xanh thì mô hình ở một số đơn vị như: “mỗi tiểu đoàn có một vườn thuốc nam”; “vườn rau gia vị”….đã phát huy hiệu quả trong đời sống sinh hoạt của bộ đội

Giữ vững phong trào

Đại tá Trần Việt Khoa- Phó Tư Lệnh BTL Thủ đô Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” BTL Thủ đô Hà Nội - đánh giá: “Qua 10 năm thực hiện, phong trào đã có bước phát triển rộng khắp tại các đơn vị trong toàn BTL, đem lại kết quả rất đáng phấn khởi, làm chuyển biến quan trọng trong công tác doanh trại của các đơn vị, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Bên cạnh đó, đại tá Trần Việt Khoa cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo quản lý đất quốc phòng theo quy định; cần tích cực, chủ động làm việc với địa phương để được cấp Giấy CNQSDĐ…Đồng thời, “đề nghị TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đọa việc xây dựng các cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã theo đúng quy hoạch và các Ban chỉ huy quân sự cấp xã”.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của các đơn vị của BTL trong việc thực hiện phong trào, góp phần xây dựng Thủ đô xanh- sạch -đẹp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng chi sẻ: “BTL tiếp tục tham mưu cho thành ủy, UBND TP tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đồng thời, gắn kết phong trào thi đua này với nhiều phong trào của thủ đô hiện nay như phong trào: “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng người Hà Nội Thanh lịch- Văn minh”…

Khoa Lâm

Đọc thêm