Độc đáo nơi 'hội tụ' tinh hoa sâm Ngọc Linh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI năm 2024, hội thi sâm Ngọc Linh diễn ra khá sôi nổi và thú vị, với sự tham dự của hơn 200 cây sâm đẹp, chất lượng.

Sáng 1/8, tại Trung tâm sâm Ngọc Linh và dược liệu huyện Nam Trà My (Quảng Nam) diễn ra phiên khai mạc hội thi sâm Ngọc Linh. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VI năm 2024.

Rất đông các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm tham gia hội thi sâm Ngọc Linh 2024.

Rất đông các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm tham gia hội thi sâm Ngọc Linh 2024.

Hội thi nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm; ghi nhận sự thành công của quá trình bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu những cây sâm đẹp nhất của huyện Nam Trà My đến với du khách trong nước và quốc tế, khẳng định rằng Nam Trà My là thủ phủ Sâm Ngọc Linh của Quốc gia.

Tại Hội thi, gần 100 thí sinh là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm trên địa bàn huyện Nam Trà My mang ra giới thiệu về nguồn gốc, quá trình trồng và chăm sóc, độ tuổi cũng như màu sắc, sự cân đối về thân, cành, lá, hoa, củ…

Ban tổ chức tiến hành chấm chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo), tìm ra những cây sâm Ngọc Linh độc đáo nhất ở các nhóm độ tuổi: 5-7 tuổi, 8-10 tuổi, 11-15 tuổi và trên 15 tuổi. Trên cơ sở đó chọn ra các cây sâm đẹp nhất, chất lượng nhất, toàn diện nhất để trao giải.

Ban giám khảo chấm chọn những cây sâm Ngọc Linh đẹp nhất, có nguồn gốc rõ ràng, có dáng hình và lá, cảnh, hoa, củ cân đối... vào vòng chung khảo tranh giải.

Ban giám khảo chấm chọn những cây sâm Ngọc Linh đẹp nhất, có nguồn gốc rõ ràng, có dáng hình và lá, cảnh, hoa, củ cân đối... vào vòng chung khảo tranh giải.

Qua phiên sơ khảo diễn ra vào chiều 31/7, đã có hơn 200 cây sâm Ngọc Linh được các tổ chức, cá nhân tuyển chọn tham gia hội thi. Ban giám khảo đã chấm chọn được 50 cây sâm Ngọc Linh đẹp, chất lượng vào vòng chung khảo diễn ra sáng nay.

Những cây sâm đẹp nhất sẽ được tuyển chọn sau vòng chung khảo diễn ra trong hôm nay, sau đó tham gia đấu giá ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Huyện Nam Trà My là địa phương được thiên thiên ưu ái ban tặng cho một trong những loại sâm tốt nhất thế giới - sâm Ngọc Linh. Đây là loài cây dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, đã giúp cho đồng bào vùng trồng sâm thoát nghèo và vươn lên làm giàu trong thời gian qua. Hiện cây Sâm Ngọc Linh đã được Chính phủ công nhận là sản phẩm Quốc gia Sâm Việt Nam.

Để phát triển loài cây dược liệu quý này, đến nay phong trào bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh tại Nam Trà My diễn ra rất mạnh mẽ; từ chỗ chỉ bảo tồn tại 3 xã (Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang) thì đến nay đã mở rộng phát triển thêm trên địa bàn 4 xã (Trà Don, Trà Tập, Trà Dơn và Trà Leng). Theo số liệu thống kê, đến nay trên địa bàn huyện Nam Trà My đã hình thành trên 350 chốt trồng sâm, với hơn 4.500 hộ dân và trên 5.000 ha trồng sâm Ngọc Linh và còn mở rộng hơn nữa.

Theo ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển cây Sâm Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ hội nâng tỷ trọng giá trị nền kinh tế địa phương từ phát triển cây Sâm Ngọc Linh để vươn tầm ra thị trường thế giới.

Ngay khi Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển cây Sâm Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại 7/10 xã của huyện Nam Trà My, với tổng diện tích trên 15.000 ha. Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam cũng ban hành những cơ chế chính sách nhằm khuyến khích bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh và giao cho UBND huyện Nam Trà My mỗi năm lấy 1/8 làm ngày Hội Sâm Ngọc Linh và tổ chức các hoạt động có liên quan nhằm quảng bá, giới thiệu loại cây dược liệu quý này.

Đọc thêm