Độc giả Việt săn tìm sách của nhà văn Pháp thắng Nobel Văn học 2022

(PLVN) -  Ngay sau khi thông tin Nhà văn Pháp Annie Ernaux thắng Nobel Văn học 2022, sách “Hồi ức thiếu nữ” của bà đã được đông đảo bạn đọc Việt tìm đọc.
Tác giả Annie Ernaux Ảnh: Reuters

Tại buổi lễ trao giải diễn ra lúc 13h ngày 6/10 (giờ Stockholm), đại diện Viện hàn lâm Thụy Điển đã công bố Annie Ernaux chiến thắng giải Nobel Văn học 2022 với nhận định: "Với lòng dũng cảm và một trí tuệ sắc lạnh, bà đã bóc trần cội rễ, sự ghẻ lạnh và hạn chế của tập thể qua hồi ức cá nhân".

Sau khi thông tin về giải Nobel Văn học 2022 được công bố, lập tức trên các diễn đàn đọc sách trên mạng xã hội, thông tin về quyển sách lập tực được lan tỏa. Nhiều người đọc cũng “rủ nhau” tìm mua sách về thưởng thức.

Đoàn Nguyễn Mai Anh, 26 tuổi, thành viên của một hội yêu sách, nhân viên một công ty chứng khoán tại TPHCM chia sẻ: “Nhóm em thường tìm sách hay để đọc thông qua những phần review sách trên các trang web, blog cá nhân hay diễn đàn đọc sách. Và dĩ nhiên là những quyển sách đoạt giải cũng luôn là mục tiêu nhắm đế trong danh sách tác phẩm cần thưởng thức. Dẫu biết là không phải tác phẩm đoạt giải nào cũng có thể dễ dàng thưởng thức, nhưng với những người yêu sách, bỏ qua các tác phẩm đoạt giải danh giá, đặc biệt là giải Nobel văn học là một thiếu sót lớn”.

Hiện, với sức mua đông đảo của giới yêu sách tại TPHCM, tại một số nhà sách, quyển “Hồi ức thiếu nữ” đã hết hàng. Đường sách TPHCM đang là điểm đến của hội yêu sách để tìm mua tác phẩm.

Hồi ức thiếu nữ của Annie Ernaux xuất bản vào năm 2008. Ngay từ khi ra mắt, cuốn sách đã lập tức nhận được sự đón nhận của đông đảo công chúng và sớm được dự đoán sẽ trở thành mốc son trong văn nghiệp của Annie Ernaux.

Tại Việt Nam, tác phẩm xuất bản vào tháng 3/2021 qua bản dịch của Bảo Chân.

Nội dung sách miêu tả khoảng thời gian từ khi tác giả chào đời vào năm 1940 đến năm 2006, từ lúc sống trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Normandie đến những năm tháng giảng dạy văn học Pháp tại một ngôi trường ở Lycée, laoaj gia đình, sinh con, tan vỡ hôn nhân.

Cái độc đáo của tác phẩm là không được thể hiện dưới góc nhìn của “tôi” như những quyển hồi kí thông thường mà có nhiều góc nhìn của những “tôi” khác. Thế giới trong tự truyện của Ernaux rất chân thực, thực đến lạ lùng và đầy trung tính. Không quá cao trào, không nhiều cảm xúc, không tuyệt vọng, hạnh phúc rực rỡ hay hận thù. Chỉ đơn giản là những trang văn kể chuyện đời, nhưng lại nhân văn và sâu sắc đến lạ lùng.