Đổi mới sáng tạo để bứt phá hơn nữa

(PLVN) -  Theo Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.
Ảnh minh họa.

Đảng ta từ rất sớm đã nhận thức được vị trí quan trọng của KH&CN; từ Đại hội IV (năm 1976) đã xác định cách mạng khoa học và kỹ thuật là then chốt.

Cương lĩnh 2011 của Đảng khẳng định: “KH&CN giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại... Phát triển KH&CN nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới”.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định chủ trương: Phát triển mạnh mẽ KH&CN, ĐMST nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sau 38 năm đổi mới đất nước, 33 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 13 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, KH&CN nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước. Để có được những thành tựu đó, nhờ chúng ta đã nắm bắt và ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho KH&CN nói chung, cũng như ĐMST nói riêng.

Tại “Ngày hội ĐMST Việt Nam năm 2024” diễn ra hôm qua, 1/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp “Đổi mới để bứt phá, vượt qua chính mình - Sáng tạo để vươn xa, bay cao trong bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại”. ĐMST là yếu tố đặc biệt quan trọng với Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chúng ta phải bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình ĐMST của nhân loại.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ĐMST liên quan đến nhiều quy định pháp luật, cơ chế, chính sách và cần phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả với từng chủ thể, từng ngành, lĩnh vực, địa phương và cả nước.

Chúng ta còn phải làm nhiều việc, trong đó có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện chiến lược, cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ ĐMST, khởi nghiệp với tinh thần tạo mọi thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cộng đồng DN, nhà đầu tư và người dân.

Đọc thêm