Đòi nợ giùm, lãnh án chung thân

Hôm qua (16/4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên bác kháng cáo, phạt Nguyễn Ngọc Đức (quê tỉnh Tiền Giang) tù chung thân về tội “Giết người”, bốn bị cáo khác lãnh từ 12 đến 20 năm tù cùng về tội trên.

Hôm qua (16/4), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên bác kháng cáo, phạt Nguyễn Ngọc Đức (quê tỉnh Tiền Giang) tù chung thân về tội “Giết người”, bốn bị cáo khác lãnh từ 12 đến 20 năm tù cùng về tội trên.

Tháng 10/2008, Đức cùng bốn bị cáo này tìm Nguyễn Bình Phương Vĩnh Thụy để đòi nợ giúp bạn nhưng không gặp. Sau đó cả nhóm vào một quán ăn ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhậu và gọi điện kêu Thụy đến. Khi Thụy vừa bước vào thì cả nhóm của Đức nhào vào đánh Thụy. Đức và một người nữa lấy vỏ chai bia đập bể đâm vào cổ, bụng làm Thụy tử vong.

Tại phiên toà, cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của nhóm Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải có mức án nghiêm khắc mới đủ tính răn đe nên bác kháng cáo của các bị cáo.
P.Trần

Đọc thêm