Dùng súng quân dụng để giải quyết mâu thuẫn nợ nần, 6 đối tượng lĩnh án tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Đẳng (SN 1994, trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) cùng 5 bị cáo khác về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo đó, ngoài bị cáo Đẳng còn có các bị cáo Lê Hữu Anh Tuấn (SN 1987, trú phường An Đông, TP Huế), Trần Tiến Vũ (SN 1992, trú thị trấn Phú Đa, Phú Vang), Đinh Khắc Vũ (SN 1993, trú xã Lộc Điền, Phú Lộc), Nguyễn Văn Long (SN 1983, trú phường An Tây, TP Huế) và Hồ Bảo Ngọc (SN 1993, trú xã Phú Xuân, Phú Vang).

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc (Nguyễn Bá Đẳng khai xuất phát từ việc chơi cá độ bóng đá), nên chiều ngày 15/8/2023, nhóm của Lê Hữu Anh Tuấn, Nguyễn Văn Long và nhóm của Nguyễn Bá Đẳng, Trần Tiến Vũ, Đinh Khắc Vũ, Hồ Bảo Ngọc đã hẹn nhau để giải quyết.

Sau đó, cả hai nhóm đã có hành vi dùng vũ khí, hung khí là vũ khí quân dụng, xe ô tô, dao, gạch, đá, ly thủy tinh hò hét, thách thức, chửi bới, xô ẩu, đánh nhau tại quán cà phê Hải Yến và trước nhà hàng Phúc Đại Hỷ, khu vực Quốc lộ 1A thuộc tổ 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại các địa điểm trên, các bị cáo đã gây rối trật tự, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong đó nhóm của Lê Hữu Anh Tuấn và Nguyễn Văn Long sử dụng dao, gạch, đá, ly thủy tinh; nhóm của Nguyễn Bá Đẳng, Trần Tiến Vũ, Đinh Khắc Vũ và Hồ Bảo Ngọc sử dụng súng quân dụng, xe ô tô để thực hiện hành vi phạm tội.

Rất may, những phát đạn bắn ra đều hướng lên trời nên không gây sát thương cho ai.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, Lê Hữu Anh Tuấn và Nguyễn Bá Đẳng chịu trách nhiệm chính với vai trò là người khởi xướng; Nguyễn Văn Long, Trần Tiến Vũ, Đinh Khắc Vũ và Hồ Bảo Ngọc chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự.

Sau khi nghị án, xét tính chất, mức độ vụ việc, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Bá Đẳng 3 năm 7 tháng tù, Trần Tiến Vũ 3 năm 6 tháng tù, Đinh Khắc Vũ 3 năm 3 tháng tù về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; các bị cáo Lê Hữu Anh Tuấn 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Long 2 năm tù, Hồ Bảo Ngọc 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đọc thêm