Đôi vợ chồng “siêu lừa” lĩnh án

(PLO) - Cặp vợ chồng trở thành "siêu lừa" khi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người và hứa sẽ trả lãi suất cao.
Hai đối tượng trước vành móng ngựa
Hai đối tượng trước vành móng ngựa

Ngày 7/4, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cặp vợ chồng lừa đảo Nguyễn Thị Thanh Huyền (Sn 1982, thường trú tại xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Sinh Thịnh (Sn 1975, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 140 BLHS.

Theo cáo trạngVKS, trong thời gian từ năm 2009 đến 2011 Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng chồng là Nguyễn Sinh Thịnh đã có hành vi lợi dụng các mối quan hệ gia đình, các mối quan hệ quen biết để vay tiền của 9 người.

Cụ thể, vào đầu năm 2011, cặp “siêu lừa” vay của chị Đinh Thị Lý 2,3 tỷ đồng để đổi tiền mới và tiền có mệnh giá nhỏ. Huyền thỏa thuận vay 100 triệu đồng trong thời gian 10 ngày sẽ trả lãi 20 triệu đồng. Cùng phương thức trên, vợ chồng Huyền chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thư 2,1 tỷ đồng.

Không chỉ thế, Huyền còn hỏi vay tiền và vàng của hàng loạt người thân trong gia đình để mua nhà. Đến kỳ hạn không trả được nên cặp đôi này đã bán nhà và bỏ trốn mà không một ai biết.

Ngày 11/4/2012, Huyền bất ngờ bị chủ nợ phát hiện tại khu vực xã Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội). Ngay sau đó, Huyền đã bị chủ nợ áp giải đến cơ quan công an.

Tại phiên toà, cặp đôi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai, HĐXX tuyên phạt Huyền chung thân, Thịnh 20 năm tù giam đồng thời bồi thường lại toàn bộ số tiền gần 17 tỷ đồng mà hai bị cáo này đã vay của những bị hại./.

Đọc thêm