Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên một ngày bắt giữ 2 vụ buôn lậu

(PLVN) - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang vừa phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu trong cùng một ngày, tang vật thu giữ 1.000 gói thuốc lá ngoại, 900 hũ kem, tổng trị giá hàng hoá gần 30 triệu đồng.

Theo thông tin ghi nhận ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 16/7, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 02,03,04 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới trong phạm vi từ cống Tư Mèo đến cống Thầy Chín (giáp ranh xã Nhơn Hưng). 

Tại khu vực gần cống Thầy Chín, Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang khuân vác các bao đồ đi từ Campuchia cách đường biên giới khoảng 15 mét về phía Việt Nam. 

Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu 2 đối tượng trên dừng lại để kiểm tra thì 2 đối tượng bỏ lại các bao đồ chạy về bên kia biên giới. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trong các bao có chứa 1.000 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero. Tổng trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra số hàng hóa nhập lậu vừa thu giữ. Ảnh: C.K
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra số hàng hóa nhập lậu vừa thu giữ. Ảnh: C.K

Tiếp sau đó, vào hồi 20 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thực hiện nhiệm vụ tại cổng nhập đã phát hiện tại bãi sang hàng có một số bao hàng hóa của nhà xe Campuchia để lại có dấu hiệu nghi vấn. 

Tổ công tác phối hợp với lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu này tiến hành kiểm tra và phát hiện trong các bao hàng chứa 900 hũ kem không nhãn hiệu, 01 thùng bia Angkor. Trị giá hàng hóa gần 15 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên, Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm