Đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia địa điểm nhà mẹ Nhu

Kỷ niệm 42 năm Chiến công của mẹ Nhu và bảy Dũng sĩ Thanh Khê (26-12-1968 - 26-12-2010), ngày 26-12, UBND quận Thanh Khê đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Địa điểm Nhà mẹ Nhu.

Kỷ niệm 42 năm Chiến công của mẹ Nhu và bảy Dũng sĩ Thanh Khê (26-12-1968 - 26-12-2010), ngày 26-12, UBND quận Thanh Khê đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Địa điểm Nhà mẹ Nhu.

Mô tả ảnh.
Thừa ủy nhiệm Bộ VH-TT&DL, ông Trần Quang Thanh (phải), Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia cho lãnh đạo UBND quận Thanh Khê.

Mẹ Nhu tên thật là Lê Thị Dảnh, sinh năm 1912. Từ năm 1967, tại nhà riêng của mình (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), mẹ Nhu đã làm hầm bí mật trong nhà để nuôi giấu cán bộ và lực lượng vũ trang cách mạng. Nơi đây đã trở thành địa điểm quan trọng trong khu Tam giác chiến lược trọng điểm An Khê - Phú Lộc - Thanh Hà Khê của phong trào cách mạng quận Nhì – thành phố Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày 26-12-1968, khi bị địch vây ráp, mẹ Nhu cùng các chiến sĩ biệt động thành quận Nhì đã mưu trí, ngoan cường chiến đấu, đánh bại được âm mưu tiêu diệt lực lượng cách mạng của địch, thể hiện tấm lòng kiên trung hy sinh vì Tổ quốc. Sự cống hiến và hy sinh cao cả của mẹ Nhu cho cách mạng đã được Đảng và Nhà nước ghi công, truy tặng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995.

Sau năm 1975, di tích Nhà mẹ Nhu vẫn được giữ gìn, năm 2009 đã được Nhà nước trùng tu, tôn tạo khang trang, sạch đẹp và là nơi trưng bày các tài liệu, hiện vật về cuộc đời và những chiến công oanh liệt của mẹ Nhu và bảy dũng sĩ Thanh Khê.

Nhân dịp này, các đại biểu và lãnh đạo quận Thanh Khê cũng đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại tượng đài Mẹ Nhu trên đường Điện Biên Phủ.                              

Tin và ảnh: VĂN NỞ

Đọc thêm